Băng cướp gồm 20 tên, sử dụng 2 khẩu súng ngắn K54, chúng thường nhắm vào những tài sản giá trị lớn để ra tay.
Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, từ tháng 8/2004 đến khi bị bắt, băng cướp này đã gây ra 11 vụ trọng án trên địa bàn TP. Lúc 2h ngày 6/8/2004, chị Lê Thị Bích Chiêu, 24 tuổi, chở bạn là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 25 tuổi, cùng ngụ đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh bằng xe Dylan. Khi đến trước Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu thì bị Huỳnh Văn Hòa, Dương Thanh Tân (tức Tân Đoản, Tân Súng), 51 tuổi, trú tại đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, chặn đầu xe. Tân rút súng chĩa vào đầu hai nạn nhân khiến cả hai bỏ chạy.
Lúc 0h45 ngày 3/6/2005, anh Lê Xuân Hiếu, 25 tuổi, ngụ đường An Dương Vương phường 11, quận 6, chở bạn gái bằng xe Dylan trên đường Ba Tháng Hai bị Hòa cùng em ruột là Huỳnh Văn Sơn đi xe gắn máy ép đầu xe, rút súng uy hiếp cướp xe.
Đến tối 5/9/2005, Hòa cùng Tư Nên, đến trước cổng Bệnh viện 7A trên đường Nguyễn Tri Phương phường 8, quận 5, thấy anh Đoàn Hùng Cường đi xe Dylan, đang dừng xe nghe điện thoại. Hòa, Tư Nên dừng xe, đi bộ đến chỗ anh Cường, Hòa rút súng gí vào ngực nạn nhân nhưng bị chống cự nên bắn thẳng khiến anh Cường chết cách đó 10 m. Sau đó chúng bỏ lại chiếc xe gắn máy đang sử dụng để lấy xe Dylan.
Khoảng 2h ngày 13/11/2005, các tên trong băng cướp gồm: Trần Hải Trung (tự Trung “Móp”), Lê Minh Tân (tự Tùng), Lê Đình Tám (Tám Bò), Khâu Vĩnh Duy (đã chết) và một kẻ khác đi trên 2 xe gắn máy đến trước nhà L52 trên đường Tô Ký (quận 12) bẻ khóa, trộm chiếc ôtô hiệu Camry và một xe @. Chiếc Camry chúng bán được 9.000 USD chia nhau, còn chiếc xe @, Trung gắn biển số giả để sử dụng thì bị Công an quận Phú Nhuận phát hiện thu giữ.
Tiếp tục đến ngày 21/12/2005, Trung “Móp” thuê một ôtô 7 chỗ tại Sân vận động Thống Nhất ở quận 10, lái xe chở Hòa, Tùng, Tám Bò, Duy, Nguyễn Cẩm Hiền (Bé Xinh), đến nhà anh Nguyễn Thành Thông, ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh phá cửa vào... cướp. Tại đây, Hòa dùng súng K54 khống chế, lấy băng keo dán miệng và trói người làm công là anh Nguyễn Thiên Quang để cướp một két sắt chở về nhà anh của Tùng ở huyện Hóc Môn chia nhau. Theo lời khai của anh Thông, trong két sắt có 70 triệu đồng, 20 lượng vàng 18 K, 1 lượng vàng 24 K, 6 hạt xoàn 4 ly, 1 hạt xoàn 5 ly, 4 hạt xoàn 3,8 ly.
Ngoài ra, ngày 26/1/2006, cả nhóm dùng khẩu K54 đến xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, mai phục để cướp. Khi thấy ông Thái Hỷ Chen thu tiền của bạn hàng tại chợ và đi xe ôm tới xe tải của mình đang chờ trên đường siêu tốc, Đen gọi điện thoại báo cho đồng bọn. Phương chở Phước “Lùn” áp sát giật túi xách của ông Chen, bị giằng co nên Trung rút súng bắn ông Chen hai phát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó cả bọn cướp túi tiền tẩu thoát.
(Theo Người Lao Động)