Dược liệu được sử dụng phổ biến để điều trị dị ứng, mẩn ngứa, mề đay phải kể đến các loại cây quen thuộc dưới đây.
Kim ngân hoa
Theo Đông y, kim ngân hoa có vị ngọt, tính lạnh, vào phế, vị, tâm, tỳ, đại tràng nên có tác dụng phong trừ giải nhiệt, lương huyết chỉ lỵ. Trong khi đó, tình trạng mẩn ngứa, sẩn mề đay chủ yếu do gan tích tụ độc tố gây nóng trong. Do đó, kim ngân hoa sẽ giúp đẩy lùi các yếu tố gây bệnh nhờ tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc gan.
Kinh nghiệm dân gian dùng kim ngân hoa tươi giã nát, chế với rượu, đắp lên vùng da bị dị ứng. Ngoài ra còn có thể dùng 10g kim ngân hoa, 4g ké đầu ngựa, 200ml nước sắc còn 100ml, chia 2 lần uống trong ngày cho đến khi bệnh dứt hẳn.
Tía tô
Tình trạng dị ứng có thể được kiểm soát nếu lấy khoảng 50g lá tía tô rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào cối giã nát, vắt nước cốt uống, còn bã thì xát vào chỗ da nổi mẩn đỏ. Nước cốt tía tô có tác dụng chữa dị ứng tốt do ăn đồ biển hoặc tiếp xúc với không khí lạnh, nước lạnh. Khi uống nước này nên tránh ra gió, tránh dầm nước để mau khỏi.
Ké đầu ngựa
Cây ké đầu ngựa còn có tên là thương nhĩ tử, vị ngọt, tính ôn nhưng hơi độc. Loại thảo dược này có tác dụng vào phế kinh làm ra mồ hôi giúp tán phong, tiêu độc, sát trùng, trừ thấp. Dân gian thường dùng ké đầu ngựa phơi khô, sao cháy hết gai bên ngoài, xát bỏ vỏ giã dập sau đó nấu cao. Mỗi ngày lấy 6-8g hòa nước uống để chữa mẩn ngứa, dị ứng.
Bạc hà
Bạc hà cũng là loại thảo dược quen thuộc với người dân Việt Nam. Không chỉ làm gia vị trong các món ăn thức uống, lá bạc hà tươi rửa sạch với nước muối sau đó dùng tay vò nát, xát vào chỗ bị mẩn ngứa, mề đay còn trị bệnh rất tốt.
Lá khế
Loại cây quen thuộc này đã được dân gian trọng dụng làm bài thuốc chữa dị ứng, mề đay hiệu quả từ xa xưa. Theo Đông y, lá khế vị chát, tính lạnh, có tác dụng tán nhiệt độc, lợi tiểu, dùng chữa các chứng lở ngứa, ung nhọt do huyết nhiệt.
Với những trường hợp nổi mẩn ngứa, mẩn đỏ, người bệnh có thể rang héo lá khế tươi ở nhiệt độ vừa phải rồi chà xát lên vùng da dị ứng. Ngoài ra, có thể dùng lá khế và rễ sắc nước uống mỗi ngày để hỗ trợ điều trị mẩn ngứa, dị ứng, mề đay từ bên trong.
Cách trị mẩn ngứa, dị ứng, mề đay bằng dược liệu được dân gian được ứng dụng từ lâu, cho đến nay vẫn khẳng định được tính hiệu quả. Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn có điểm hạn chế là kém tiện lợi, tác dụng chậm do sử dụng thảo dược đơn lẻ.
An San
Siro Tiêu Ban Thủy chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên như kim ngân hoa, ké đầu ngựa, đặc biệt là lá khế điều trị và phòng ngừa tái phát mẩn ngứa, sẩn mề đay, dị ứng cơ địa, dị ứng thời tiết hoặc do các tác nhân khác như thức ăn, phấn hoa, hóa chất. Công thức phối hợp được nghiên cứu kỹ lưỡng, dây chuyền sản xuất hiện đại giúp siro Tiêu Ban Thủy giữ nguyên đặc tính sinh học, tăng cường hiệu quả hỗ trợ điều trị dị ứng, mẩn ngứa, sẩn mề đay của các loại thảo dược. Sản phẩm được đóng gói dưới dạng chai, vị ngọt tự nhiên, mùi thơm dễ chịu, tiện lợi khi sử dụng. Sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 6636/2014/ATTP-XNCB do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Liên hệ điện thoại tư vấn 1900 63 64 16 hoặc 0473 044 999. |