Theo nội dung vụ án, nhà Nguyễn Hùng Cường (19 tuổi) ở sát vách với nhà Oanh (12 tuổi) tại huyện Châu Thành (Tây Ninh) nên tình cảm giữa hai gia đình rất thân thiết. Thấy Cường và Oanh tíu tít, người lớn cứ ngỡ chúng xem nhau như anh em ruột thịt.
![]() |
Cường tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Đăng. |
Giữa năm 2009, sau nhiều lần hướng dẫn Oanh học bài, giữa Cường và cô học sinh lớp 7 bỗng nảy sinh tình cảm. Để tiện liên lạc, Cường xin cha mẹ tiền mua tặng “người yêu” điện thoại di động. Từ đó, đôi trẻ thường xuyên tâm sự với nhau qua tin nhắn.
Trong một đêm vắng, thấy cha mẹ đã ngủ say, Oanh nhắn tin rủ người yêu qua nói chuyện. Sợ cha mẹ phát hiện, Oanh hướng dẫn Cường trèo qua tường gạch cao 2,25m để vào trong sân rồi Oanh sẽ mở cửa phòng riêng cho cậu vào.
Sau khi Cường “đột nhập” thành công, đôi trẻ đã làm “chuyện vợ chồng” và nằm ôm nhau ngủ. Đến 3 giờ sáng, Oang gọi người tình dậy, leo tường về nhà để không ai biết.
Thấy việc “qua lại” dễ dàng, đêm 23/12/2009, Oanh tiếp tục nhắn tin cho người yêu vượt tường đến ngủ với mình. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sáng, cha cô bé thức dậy đi vệ sinh, thấy buồng con gái hé cửa nên ghé mắt nhìn vào thì phát hiện Cường đang ngủ ở đây. Ngay sau người cha đã gọi bố mẹ Cường đến đồng thời tố cáo sự việc với công an. Tại cơ quan điều tra, Cường khai đã 5 lần “vượt tường” đến với Oanh.
Ngày 22/4, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Cường mức án 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Ngay sau đó, cho rằng bản án quá nặng, Cường và gia đình Oanh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên toà hôm nay, Cường thật thà khai nhận mọi hành vi phạm tội nhưng cho rằng do hai người yêu nhau, không biết “làm” như thế là có tội.
Còn mẹ Oanh cũng tha thiết xin giảm án cho Cường vì con gái bà cũng không chịu ảnh hưởng nhiều về tâm sinh lý. Người mẹ này cũng nhìn nhận sự việc xảy ra cũng do lỗi của cha mẹ hai bên đã thiếu quan tâm, giáo dục con cái.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm áp dụng với Cường là đúng người, đúng tội nhưng còn thiếu sót khi không xem xét cho bị cáo có 2 lần giao cấu với bị hại lúc chưa thành niên. Đây là tình tiết giảm nhẹ được pháp luật qui định. Mặt khác, tại phiên toà phúc thẩm bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, thật thà khai báo, gia đình bị hại tha thiết xin giảm án...
Theo đó, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và gia đình bị hại, giảm từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù đối với Cường về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Vũ Đăng
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.