|
Trọng tài Trần Công Trọng rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Hòa Phát. Ảnh: CTV. |
Theo đó, Ban kỷ luật và Hội đồng thẩm định làm theo yêu cầu của phía Hòa Phát khi xem lại toàn bộ diễn biến của trận đấu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng một cách khách quan nhất. Kết quả, sau khi được soi kỹ, trọng tài Trần Công Trọng mắc sai sót tới 15-20 lỗi chứ không phải chỉ hai lỗi như kết luận của Hội đồng trọng tài quốc gia trước đó. Với diễn biến mới này, Hòa Phát từ chỗ có nguy cơ bị phạt nặng vì đã phản ứng thái quá và những tuyên bố mang tính chất "lộng ngôn" đã được cho là có cơ sở. Trong khi đó, trọng tài Trần Công Trọng chắc chắn sẽ bị treo còi.
Ông Nguyễn Hải Hường, trưởng ban kỷ luật VFF cho biết: "Trọng tài Trần Công Trọng đã mắc nhiều sai lầm, dù không quá nghiêm trọng. Ông Trọng cũng bỏ qua một số lỗi của đội chủ nhà Hải Phòng. Chình vì thế chắc chắn ông Trọng sẽ phải nhận một hình thức kỉ luật nhất định". Dù vậy, ông Hường cũng khẳng định, trọng tài chỉ mắc sai sót chuyên môn chứ không dính dáng gì đến chuyện bóp méo tiếng còi vì tư tưởng. Nếu có bằng chứng về chuyện trọng tài đi đêm hay tiêu cực thì người đó chắc chắn không còn bao giờ có cơ hội cầm còi nữa.
Ông Hường không tiết lộ sẽ kỷ luật trọng tài Trọng cụ thể như nào nhưng theo một số nguồn tin, trọng tài Trọng ít nhất bị treo còi hai trận.
|
Trận đấu Hải Phòng Hòa Phát có nhiều pha bóng thô bạo. Ảnh: CTV. |
Nhìn lại sự việc, nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao từ quyết định của Hội đồng trọng tài quốc gia - bộ phận có chuyên môn cao nhất trong việc đánh giá công tác của các trọng tài và Ban kỷ luật lại có độ chênh nhiều như thế về các lỗi của trọng tài Trọng trong trận đấu. Theo ông Hường, lý do chủ yếu là bởi Hội đồng trọng tài quốc gia chỉ chú ý vào những tình huống quan trọng của trận đấu, cụ thể là các bàn thắng và thẻ đỏ, thẻ vàng nên có thể không để ý thấy những tình huống còn lại. Ông Hường thừa nhận, trọng tài Trọng đã điều hành trận đấu này không tốt nên việc Hòa Phát cảm thấy bức xúc là có thể hiểu được.
Hòa Phát đã được minh oan và trọng tài Trọng cũng sẽ bị kỷ luật nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát cho rằng Ban kỷ luật đã chưa xử lý hết những bức xúc của đội bóng này. Cụ thể, Ban kỷ luật mới chỉ đưa ra án phạt duy nhất trong trận đấu là treo giò và phạt 10 triệu đồng với cầu thủ Hữu Phước (Hải Phòng) vì có hành vi thô bạo với Timothy, một mức án chỉ được xem là nhằm xoa dịu Hòa Phát, đội đã phải thua một trận đấu đầy tức tưởi.
HLV Thành Vinh cho rằng, các cầu thủ Hải Phòng đã chơi rất thô bạo trong trận đấu này và đã có vô số lỗi bị bỏ qua. Đáng ra còn nhiều tình huống mà Ban kỷ luật phải xử lý hơn nữa nhưng đã không làm. "Theo tôi, VFF nên công khai lỗi sai của trọng tài để rộng đường dư luận chứ không phải có hỏi thì mới bảo là sai, mà sai thế nào thì không nói như thế này. Trong khi nếu trọng tài đúng và đội bóng sai thì lại công bố rộng rãi là chưa thỏa đáng. Nếu VFF muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì nên có sự điều hành công tâm. Chúng tôi cũng không hẹp hòi gì cả, nếu họ đã bảo trọng tài sai thì chúng tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa mặc dù ngay cả những quyết định xử lý kỷ luật cũng chưa thực sự thỏa đáng", HLV Thành Vinh cho biết.
|
HLV Nguyễn Thành Vinh bức xúc vì đội nhà bị xử ép. Ảnh: CTV. |
Dẫu sao, điều mà dư luận quan tâm cuối cùng là Ban kỷ luật và Hội đồng thẩm định đã tìm ra mặt sai trái của vụ việc. Hòa Phát cuối cùng cũng được minh oan và chắc chắn đội bóng này sẽ không bỏ giải như từng dọa trước đó. Một lần nữa, công tác trọng tài của V.League lại trở thành một "vết đen" của mùa giải.
Mai Hương