![]() |
Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực. |
- Theo ông đâu là khác biệt lớn nhất của VFF nhiệm kỳ tới so với các nhiệm kỳ đã qua?
- Cơ chế hoạt động của VFF vẫn phải theo cơ chế chung của Nhà nước nhưng theo xu hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa. Thành phần của Ban chấp hành VFF phải thể hiện tính xã hội hóa mạnh mẽ hơn. Trong tương lai VFF phải tự khai thác các nguồn lực kinh tế để đảm bảo các hoạt động từ bóng đá đỉnh cao cũng như bóng đá phong trào. Vì có tính đặc thù như vậy nên cơ chế hoạt động của VFF như một tổng công ty, từ tổ chức nhân sự, tài chính, lao động tiền lương theo mô hình một tổng công ty, hoạt động như một doanh nghiệp.
- Điều khiến ông trăn trở nhất hiện nay là gì?
- Đó là làm thế nào những ý tưởng về đổi mới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ trưởng và mong mỏi của cả xã hội được thể hiện rõ nhất và chính xác nhất trong các văn bản của VFF. Tuần tới VFF sẽ tiến hành hội thảo để hoàn chỉnh đề án và đang cố gắng sớm hoàn thiện cơ chế hoạt động nhưng cơ chế đó phải được văn bản hóa, luật hóa. Song điều làm tôi trăn trở nhất là nhân sự. Tôi đã tham khảo thống kê trên mạng, trong 3 tiêu chí đặt ra cho VFF năm 2005, có đến 90% độc giả mong muốn bộ máy VFF phải điều hành tốt và hội tụ những người giỏi.
- Bản thân ông đã "chấm" được nhân vật xứng tầm nào cho bộ máy chưa?
- Ủy ban TDTT và VFF đang tranh thủ ý kiến đóng góp của dư luận, công luận, các cơ quan quản lý, các địa phương, các CLB về nhân sự. Chúng tôi cũng đã trao đổi và xem xét đề xuất từ các thư giới thiệu, đồng thời cũng đã chủ động suy nghĩ để nhắm tới một vài người và đang dự định sẽ mời. Việc tìm người không hề đơn giản, cần có sự tư vấn của đông đảo quần chúng và báo chí. Sau khi lên danh sách tương đối hoàn chỉnh, Thường vụ LĐ sẽ họp bàn trước khi công bố lấy ý kiến công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Ông có cho rằng trẻ hóa đội ngũ sẽ đem lại cho VFF luồng sinh khí mới?
- Xu hướng trẻ hóa là đúng nhưng không nên quá cứng nhắc. Trong bộ máy điều hành, lãnh đạo nên dưới 60 tuổi. Nhưng ở cấp quản lý không nhất thiết phải như vậy. Những người có tuổi nhưng vẫn tâm huyết và nhất là có tài, chúng tôi vẫn mời vào.
- Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái sẽ đề xuất với Chính phủ nên xây dựng VFF như một ngành độc lập. Ông đánh giá thế nào về ý tưởng này?
- Cuối năm ngoái, khi Bộ trưởng và tôi báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về đề án cải tổ, Thủ tướng không chỉ ủng hộ rất mạnh mẽ mà còn chủ động đề nghị cần phải xây dựng một nghị định riêng cho bóng đá. Mới đây, Bộ trưởng cũng có một ý tưởng rất hay, rất phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ là nên xác định lại vai trò của bóng đá, coi bóng đá là một ngành. Ý tưởng đó chắc chắn sẽ được đưa vào nghị định.
- Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo là trung tuần tháng 4 phải tổ chức đại hội. Chưa đầy 2 tháng là khoảng thời gian khá gấp vì khối lượng công việc là rất lớn. Liệu VFF có chuẩn bị kịp?
- Đây là điều làm tôi rất băn khoăn và lo lắng. Ban trù bị đại hội sắp được thành lập với đại diện Ủy ban TDTT, Bộ Nội vụ, Ban Khoa giáo TW. Các tiểu ban cũng vậy. VFF sẽ cố gắng phấn đấu đạt đúng tiến độ mà chất lượng vẫn đảm bảo. Nghị định về bóng đá không thể hoàn thiện sớm mà chỉ một số tinh thần của nghị định sẽ được đưa ra bàn tại đại hội. Nếu chờ tất cả phải xong mới đại hội thì không kịp.