Thứ tư, 29/6/2022, 08:12 (GMT+7)

Trẻ em giải nhiệt nắng nóng 38 độ ở ao làng nghìn năm tuổi

Hà NộiChiều 28/6, nhiều trẻ em, thanh niên mang áo phao, phao bơi đổ ra hồ Long Trì trước chùa Thầy để giải nhiệt.

Thời tiết nắng nóng, nhiều trẻ em đổ về hồ Long Trì nằm trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội) để giải nhiệt. Nhiệt độ trong ngày ở địa phương lên đến 38 độ C.

Hồ Long Trì nằm dưới chân núi Sài Sơn hay còn gọi núi Thầy, có từ đời nhà Lý với lịch sử hơn 1.000 năm. Chùa thuộc địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê.

Khoảng thời gian từ 16h-18h hàng ngày, nhiều người đủ lứa tuổi đổ xô ra đây tắm. Thói quen tắm hồ Long Trì vào mỗi buổi chiều tà được mọi người duy trì nhiều năm qua.

Trong lúc bơi, nhiều em thường chơi trò tạt nước vào nhau.

Để trải nghiệm cảm giác mạnh, nhiều trẻ em nhào lộn từ trên cao rồi tiếp nước.

Một thanh niên đứng trên bờ thực hiện cú santo lộn nhào trên không xuống hồ.

Trẻ em là đối tượng đông đảo nhất tắm giải nhiệt ở hồ.

Ở đây, các em nhỏ được bố mẹ trang bị áo phao đầy đủ. Anh Đào Văn Tám (thôn Phúc Đức) đang mặc áo phao cho con trai. Anh Tám cho biết vào những ngày nắng nóng, anh thường đưa con đến đây giải nhiệt.

Anh Đào Văn Trường (thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn) đang hướng dẫn cho con trai Đào Xuân Khang (3 tuổi) tập bơi.

Những chiếc can nhựa, bình nước... cũng được tận dụng làm phao để cho các em tập bơi.

Vùng vẫy dưới nước trong ngày nhiệt độ lên đến 38 độ C khiến nhiều trẻ em thích thú.

Ở những khu vực nước sâu gây nguy hiểm, UBND xã Sài Sơn dựng biển cảnh báo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 30/6, nắng nóng sẽ giảm ở miền Bắc do tác động của dải hội tụ nhiệt đới gây mưa. Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ba ngày đầu tuần trong khoảng 28-37, đến thứ sáu còn 26-31 độ C.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới