Thứ sáu, 20/5/2022, 15:37 (GMT+7)

Trang phục dân tộc của thí sinh Hoa hậu Du lịch VN toàn cầu

Các thí sinh Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 diện trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ ẩm thực, văn hóa địa phương.

Trần Tuyết Mai diện thiết kế Bánh đa cua mô phỏng món ăn đặc sản Hải Phòng - quê hương cô. Màu sắc, kiểu dáng cầu kỳ của trang phục được đánh giá cao.

Lý Kim Thảo vào top 5 Trang phục dân tộc nhờ thiết kế mang tên Đờn cò. Trang phục mô phỏng hình chú cò màu trắng tạo ấn tượng khi trình diễn.

Đặng Thị Lan Nhi diện trang phục Hồn sen Việt. Những cánh hoa đính kết trước ngực là điểm nhấn của thiết kế.

Đầm đính kết hình cây lúa nước mang tên Hạt ngọc trời giúp Trần Thị Thanh Nhật vào top 5 Trang phục dân tộc.

Thiết kế Cô gái hái chè của thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Bắc.

Lã Khánh Huyền diện trang phục mang tên Cánh hoa phượng, gợi hình ảnh vùng đất Hải Phòng - quê hương cô.

Trần Diệu Thảo diện trang phục mô phỏng nét văn hóa trống đồng.

Trần Thu Hà diện trang phục mang hình ảnh dồi lạc - loại kẹo đặc trưng của Nam Định.

Nguyễn Tường Vy mặc trang phục Liên hoa đài với phần khung phía sau được thiết kế cầu kỳ.

Lâm Đàm Thiều Ly được khen duyên dáng khi diện trang phục Sắc Nùng.

Kết quả, 5 thiết kế ấn tượng nhất được ban giám khảo lựa chọn gồm: Bánh đa cua, Đờn cò, Hồn sen Việt, Hạt ngọc của trời, Cô gái hái chè. Thí sinh thắng giải Trang phục dân tộc sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra tối 21/5 tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Ban giám khảo chung kết gồm: NSND Lê Khanh, hoa hậu Phương Khánh, Diễm Hương, Lại Hương Thảo, Hương Giang, MC Phan Anh, NTK Ngô Nhật Huy... Hoa hậu nhận vương miện trị giá ba tỷ đồng, hai á hậu cùng nhận vương miện giá 500 triệu đồng. Top 3 sẽ góp mặt ở các hoạt động quảng bá du lịch, nhất là ở Bình Thuận.

Thiên Anh

Ảnh: Anh Châu

Đánh giá phiên bản mới