- Chương trình "Love Songs" tại Đà Nẵng nhận nhiều lời khen về tổng thể, nhưng với vai trò đạo diễn anh đánh giá thế nào?
- Tôi thấy hạnh phúc vì được khán giả thương và được cả trời thương khiến mọi thứ diễn ra đúng như dự tính. Với vai trò đạo diễn, tôi hài lòng về tổng thể chương trình. Trước chương trình, trời mưa to nhưng sau đó trời tạnh và trở nên rất đẹp. Nhờ vậy, mọi thứ thuận lợi và các khâu vận hành trơn tru, cộng với sự thăng hoa của Hồ Ngọc Hà đã làm nên một tổng thể hài hòa, chinh phục cảm xúc của khán giả.
- Từng được khen về dàn dựng sân khấu với hiệu ứng 3D mapping tại show 'Love Songs' ở Đà Lạt, lần này anh có những áp lực gì?
- Với sân khấu tại Đà Lạt là một công trình kiến trúc cổ và tòa nhà chiếu mapping có nhiều lồi lõm, sẽ hạn chế hơn so với sân khấu ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, quảng trường Ánh Trăng, Bà Nà Hills dù thuận lợi hơn nhưng diện tích chiếu lại lớn hơn nhiều. Qua show Đà Lạt, chúng tôi rút kinh nghiệm chỉ chắt lọc và áp dụng những gì hiệu quả nhất cho show Đà Nẵng. Đồng thời team thực hiện cũng trau dồi thêm kỹ thuật để thực hiện các phần đồ họa mượt và ấn tượng hơn.
- Cảm xúc của anh ra sao khi đứng ở vị trí đạo diễn, ngắm nhìn toàn cảnh sân khấu ở quảng trường Ánh Trăng lung linh, huyền ảo?
- Với show này, điều áp lực nhất của cả team chính là thời tiết. Vì vậy, sau cơn mưa, hoàng hôn buông xuống, tôi và cả team tin chắc hôm đó sẽ là một buổi biểu diễn thành công. Ngắm nhìn tòa lâu đài trong ánh hoàng hôn chạng vạng, rồi chìm dần trong bóng đêm, sau đó lại bừng sáng với mapping... chắc hẳn cảm xúc trong mỗi người đều dạt dào. Riêng tôi, tôi rất hạnh phúc khi biết mình đã chọn được địa điểm góp phần lớn vào thành công của đêm diễn.
- Theo anh, sân khấu đẹp, hoành tráng có ảnh hưởng gì đến việc tạo cảm xúc cho ca sĩ khi biểu diễn?
- Chắc chắn điều đó góp phần rất lớn đến sự thăng hoa của ca sĩ. Cùng với địa điểm, âm thanh, ánh sáng đầu tư chuẩn quốc tế; thời tiết chiều lòng người và 2.000 khán giả ngồi kín khán đài chắc chắn đã tạo cảm hứng vô cùng lớn, giúp Hồ Ngọc Hà thêm thăng hoa. Mặc dù cô ấy đã tập luyện rất nhiều, những yếu tố như Tổ đãi, trời thương cũng cộng hưởng để tạo cảm xúc cho Hồ Ngọc Hà.
- Trước show 'Love Songs' tại Đà Nẵng, anh từng thực hiện những chương trình lớn nào và với mỗi show, việc lên ý tưởng rồi hiện thực hóa nó mất bao lâu?
- Tôi làm nghề đã hơn 15 năm nhưng những năm gần đây, mọi người mới biết đến tôi nhiều. Một phần do tôi không chủ động giới thiệu bản thân, hầu như chỉ có người trong nghề mới biết. Tôi đã thực hiện những liveshow của Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn suốt bao năm qua; hay các sự kiện thời trang của Elle, Gucci, cộng với các show truyền hình như Việt Nam tươi đẹp, Tết HTV hàng năm... nhưng có lẽ một trong những dấu ấn chính là Gala Vietnam Top Hits năm 2016 có sự tham gia của nhiều ngôi sao trong nước, và lần đầu tiên nhóm nhạc BTS, Mamamoo đến Việt Nam biểu diễn. Sau lần đến Việt Nam, BTS đã trở thành hiện tượng toàn cầu.
- Cơ duyên nào đưa anh đến sự hợp tác với các sao đình đám Hàn Quốc?
- Cơ duyên hợp tác với BTS đến từ lời giới thiệu của một đối tác đã làm việc rất lâu năm với T-Production. Họ tin tưởng chúng tôi nên khi đối tác Hàn Quốc đặt vấn đề với phía Việt Nam, họ đã chọn T-Pro làm nhà sản xuất, còn tôi trở thành đạo diễn chính của show này.
- Khi làm việc cùng các đối tác nước ngoài vốn được tiếng là đòi hỏi cao về mọi thứ, anh có nhận xét gì?
- Để thực hiện show này, mất khá nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị. Hàn Quốc có nền công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ, nên họ đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi khá khắt khe để đáp ứng được cái chuẩn và đảm bảo được chất lượng show. Sau show này, chúng tôi học hỏi được nhiều điều để hỗ trợ các công việc sau này, mặc dù ở thị trường showbiz tại Việt Nam, chúng tôi vẫn là những tên tuổi nằm trong top đầu thực hiện các sự kiện đình đám. Tôi nhận thấy các đối tác Hàn Quốc có tính kỷ luật cao, sự chi tiết trong mọi việc dù lớn hay nhỏ. Từ khâu chuẩn bị hậu cần đến việc nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, họ đều đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi nhất định cho từng phần công việc. Nên đó cũng là cách mà chúng tôi đã học và sẽ học để áp dụng cho những show chúng tôi đang làm, trong đó có Love Songs.
- Hồ Ngọc Hà được xem như cộng sự ăn ý nhất của anh tính đến nay. Việc kết hợp cùng 'người nhà' khác gì khi anh làm một show thuần tính thương mại?
- Thật ra tôi khá kén chọn khi hợp tác sản xuất các dự án. Yếu tố đầu tiên phải là tôi thật sự thích và hiểu dự án cần gì. Nên tất cả các dự án dù thương mại hay làm với nghệ sĩ trong nhà, tôi đều tâm huyết. Tuy nhiên, cái gì cũng vậy, khi đã làm việc ăn ý với nhau, chắc chắn sẽ có những thuận lợi riêng. Bởi nếu mình biết lợi thế của nhau sẽ có những lộ trình tính toán, chuẩn bị dài hơi hơn, chọn những điểm rơi phù hợp hơn.
- Sau 'Love Songs' Đà Nẵng, anh có những kế hoạch gì trong thời gian tới?
- Love Songs là dự án lớn trong năm của cả Hồ Ngọc Hà và team. Sau dự án này, chúng tôi có những kế hoạch khác, nhưng sẽ cân bằng thời gian với các công việc khác, vì chúng tôi đã dành hết tâm sức cho Love Songs Đà Nẵng. Với hiệu ứng bùng nổ của show lần này, chúng tôi đang nhanh chóng hoàn thành phim tư liệu ngắn về dự án, đồng thời phát hành DVD để ghi dấu một hành trình đẹp đẽ của Love Songs.
Trần Thành Trung sinh năm 1983, quê Long An, là gương mặt quen thuộc những năm gần đây trong showbiz phía Nam. Anh đạo diễn nhiều chương trình gây tiếng vang như: Gala nhạc Việt hơn 10 năm qua, Việt Nam tươi đẹp, các liveshow của Hồ Ngọc Hà, Gala trao giải Ngôi sao của năm 2022, event của nhiều thương hiệu lớn...
Thiên Anh