Thứ hai, 9/1/2023, 08:46 (GMT+7)

Trần Sơn Thông, Giang Mỹ Nghi thắng giải cao nhất của TVB

Hong KongSau hơn 20 năm trong showbiz, Trần Sơn Thông và Giang Mỹ Nghi xúc động khi lần đầu được xướng tên 'Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc' của TVB.

Hai ngôi sao ôm nhau ăn mừng sau khoảnh khắc đoạt giải, tại Lễ trao giải TVB tối 8/1. Đây là giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp diễn viên của họ, cách giải 'Diễn viên phụ xuất sắc' họ nhận từ TVB đã nhiều năm. Ảnh: HK01

Trần Sơn Thông và Giang Mỹ Nghi hôn gió, chúc mừng nhau trên thảm đỏ, hậu lễ trao giải. Ảnh: Weibo TVB

Trần Sơn Thông thắng giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc' với vai diễn trong phim liêu trai - thriller (kỳ bí, giật gân) 'Tòa nhà Kim Tiêu 2'. Ngoài ra, anh còn được bình chọn 'Nam nghệ sĩ mặc đẹp nhất' trong sự kiện. Ảnh: HK01

Trần Sơn Thông xúc động nhận giải từ cặp diễn viên gạo cội Quách Khả Doanh - Lữ Lương Vỹ. Anh hạnh phúc vì được TVB cho công việc 23 năm qua và cuối cùng cũng giành được cúp thị đế. Trước thành tích này, anh đoạt giải 'Nam diễn viên phụ xuất sắc' của TVB năm 2017. Ảnh: HK01

Tài tử sinh năm 1976 cho hay sau khoảnh khắc này, anh muốn ôm lấy bà xã, cảm ơn cô âm thầm ở bên, ủng hộ anh những năm tháng qua, không oán trách sự nghiệp của anh lận đận.

Trần Sơn Thông vào showbiz năm 16 tuổi, nhờ việc gây chú ý trong cuộc thi mô phỏng tứ đại thiên vương của nhạc đàn Hong Kong. Sau đó, anh được công ty âm nhạc của thiên vương Lưu Đức Hoa ký hợp đồng ca sĩ. Nhưng vì khủng hoảng tài chính năm 1997, công ty đóng cửa, Trần Sơn Thông thất nghiệp. Ảnh: HK01

Anh từng bán quần áo second-hand để mưu sinh, rồi trở thành trợ lý của một nhà thiết kế nổi tiếng, tìm đường trở lại showbiz. Sau khi vào TVB, anh đóng vai phụ trong rất nhiều phim, được khán giả nhớ mặt nhưng ít được biết tên và chỉ được nhà đài trả đồng lương ít ỏi. Nhờ gu thời trang phá cách và lối diễn đặc sắc trong phim 'Học cảnh thư kích' năm 2009, anh bắt đầu nổi tiếng. Qua tuổi 40, anh mới được lên hàng vai chính. Ảnh: HK01

Lý Thi Hoa, bạn thân và cũng là bạn diễn cặp trong phim 'Tòa nhà Kim Tiêu', bật khóc, ôm chúc mừng Trần Sơn Thông. Ảnh: Sina

Giang Mỹ Nghi không cầm được nước mắt khi nhận giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' do Miêu Kiều Vỹ và Huỳnh Nhật Hoa trao. Giải thưởng dành cho vai diễn của cô trong phim 'Nghèo học làm sang'.

Cô cảm ơn show truyền hình do cô làm MC tặng vé cho bố mẹ cô đến dự lễ trao giải. 10 năm trước, khi cô thắng giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc' với phim 'Bao la vùng trời 2', bố mẹ cô không thể có mặt chứng kiến, cô đã rất hối tiếc. Ảnh: HK01

Gây chú ý qua mẫu quảng cáo dầu gội đầu cùng tài tử Châu Nhuận Phát năm 1992, Giang Mỹ Nghi trở thành người mẫu đắt show thập niên 1990. Sau đó, cô lần lượt trở thành diễn viên trực thuộc đài ATV và TVB. Cô đóng nhiều vai phụ, từ hình ảnh dịu dàng đến dạng vai ngoa ngoắt, đồng bóng.

Năm 2017, Giang Mỹ Nghi nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim 'Tình thương của mẹ hổ'. Cô thừa nhận lúc đó rất ngạo mạn, làm phật ý các biên kịch, khiến cô bị tẩy chay một thời gian ở TVB. Ảnh: HK01

Giang Mỹ Nghi trân trọng giải nữ chính đầu tiên ở tuổi 52. Ảnh: HK01

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới