Các khu vực của Seoul, thành phố cảng phía tây của Incheon và tỉnh Gyeonggi đã hứng chịu những trận mưa lớn hơn 100 mm mỗi giờ đêm 8/8. Thậm chí lượng mưa mỗi giờ tại quận Dongjak (Seoul) có thời điểm vượt qua 141,5 mm. Đây là trận mưa lớn nhất kể từ năm 1942 tại Hàn Quốc. Trận mưa gây ngập lụt nhiều nhà cửa, xe cộ, ga tàu điện ngầm.
Trận mưa như trút nước khiến ít nhất 5 người chết và 4 người khác mất tích ở Seoul. Tỉnh Gyeonggi có ba người người chết và hai người khác mất tích.. Tỉnh Gyeonggi có hai người người chết và hai người khác mất tích, tính đến 6 giờ sáng 9/8. 9 người bị thương ở tỉnh Gyeonggi và 163 người từ 107 hộ gia đình ở khu vực thủ đô Seoul bị ngập nhà cửa và phải tạm trú trong các trường học và cơ sở công cộng khác.

Ô tô và người đi bộ đi qua một con đường ngập lụt ở quận Gangnam, Seoul, đêm 8/8. Ảnh: Yonhap
Tại Seoul, quận Gwanak có ba người - hai người 46 tuổi và một trẻ em 13 tuổi - cho biết bị mắc kẹt trong tầng bán hầm của một tòa nhà lúc 21h07 ngày 8/8, sau đó họ được tìm thấy đã chết. Ở quận Dongjak, một nhân viên văn phòng ở độ tuổi 60 đã chết do điện giật lúc 18h50 ngày 8/8. Một người khác bị chết do nước nhấn chìm căn nhà.
Tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, một người được tìm thấy đã chết mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi một trạm xe buýt bị sập, trong khi một người khác tử vong sau một vụ lở đất khiến anh bị chôn vùi.
Tại quận Seocho của Seoul, 4 người mất tích khi ở một khu mua sắm dưới lòng đất và những người khác rơi xuống miệng cống. Hai người khác ở thành phố Gwangju của Gyeonggi vẫn chưa được tìm thấy sau khi bị cuốn trôi trong dòng nước lũ. Cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc cũng giải cứu 88 người khỏi những con suối ngập lụt ở Gyeonggi và các khu vực khác.
Trận mưa như trút nước cũng khiến nhiều công trình công cộng không hoạt động. 8 đường sắt bị ngập lụt ở Seoul, Incheon và các nơi khác khiến nhiều tuyến tàu điện ngầm tạm thời ngừng hoạt động, bao gồm cả tuyến tàu điện ngầm Seoul số 4 và tuyến Gyeongin.

Nước lũ tràn vào ga Isu ở quận Dongjak, Seoul, đêm 8/9. Ảnh: Yonhap
Khoảng 80 đoạn đường của Hàn Quốc, ba đường ngầm và 26 bãi đậu xe ven sông đã bị phong tỏa vì lo ngại về an toàn. 134 khóa học đi bộ đường dài tại bốn công viên núi quốc gia, bao gồm cả Núi Bukhan ở ngoại ô Seoul, vẫn bị cấm. 19 tuyến phà chở khách cũng không hoạt động kể từ ngày 9/8.
Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã nâng mức theo dõi thiệt hại lũ lụt từ "cảnh báo" lên "nghiêm trọng" vào lúc 1h ngày 9/8. Tính đến 6h sáng 9/8, các khu vực miền Trung và các khu vực khác của Hàn Quốc đã hứng chịu những trận mưa lên tới 50 mm mỗi giờ, với lượng mưa tích lũy ở quận Dongjak (Seoul) đạt 417 mm từ ngày 8/8 đến 4h ngày 9/8.
Sơn Nam (Theo Korea Times)