![]() |
"Rau sạch" tại cửa hàng KTT Nam Đồng cũng chỉ có giấy quy định tạm thời của Sở KH và CN. |
Tính đến ngày 25/3, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 20 cơ sở, hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau an toàn.
20 cơ sở, hợp tác xã, hộ sản xuất này đều nằm trong vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn của thành phố với đầy đủ các điều kiện về đất, nước tưới và vị trí.
Bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết: "Không phải tất cả diện tích của xã Vân Nội (Đông Anh), Đặng Xá (Gia Lâm)... đều trồng rau an toàn mà chỉ có từng khu vực thẩm định đủ điều kiện mới được cấp giấy chứng nhận".
Theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, các hộ sản xuất rau an toàn trong khu vực được cấp giấy chứng nhận bước đầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và sản xuất rau theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tương đối tốt. Các đợt lấy mẫu phân tích hàm lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều dưới ngưỡng cho phép.
Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là rau được "cấp giấy chứng nhận" và rau chưa được "cấp giấy chứng nhận" còn chưa được phân biệt rõ trên thị trường tiêu thụ.
Theo Sở Thương mại Hà Nội (đơn vị được giao thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện rau an toàn trên địa bàn thành phố), thì số lượng cơ sở đăng ký kinh doanh rau sạch còn hạn chế. Đến nay, chỉ có khoảng hơn 10 cơ sở, đơn vị đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận kinh doanh rau an toàn. Như vậy, hàng trăm cửa hàng đang treo biển kinh doanh rau sạch trên địa bàn thành phố đang hoạt động chui.
Tại phố Đặng Tiến Đông, hỏi cửa hàng treo băng-rôn "Bán rau sạch" nhưng cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rau an toàn.
Đến đâu các cơ sở kinh doanh cũng trả lời đã được Sở Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Nhưng khi hỏi đến giấy chứng nhận thì những cửa hàng này không xuất trình được. Nếu có xuất trình thì đó là hướng dẫn tạm thời của Sở Khoa học Công nghệ từ năm 1992.
Hầu hết các cửa hàng kinh doanh rau an toàn trên địa bàn thành phố không biết để được kinh doanh mặt hàng này, hộ, đơn vị kinh doanh phải đăng ký với Sở Thương mại, nếu đủ điều kiện sẽ được cơ quan này cấp giấy chứng nhận.
Ngoài cơ quan y tế kiểm tra đột xuất trong tháng vệ sinh an toàn thực phẩm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, đến nay chưa có đợt kiểm tra các cửa hàng bán rau sạch nào của cơ quan quản lý kinh doanh mặt hàng này trên thị trường. Như vậy việc bỏ ngỏ không kiểm tra của các cơ quan quản lý đã là một kẽ hở cho những hộ kinh doanh rau sạch lậu có thể dựng biển bán hàng. Còn chất lượng rau tại các quầy rau an toàn này thì chẳng có cơ quan nào kiểm soát.
(Theo Lao Động)