Hôm qua, ngày 27/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, trú tại Xóm Nhì, Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi giết người.
Từ năm 2002, vợ chồng anh Vũ Minh Đức và chị La Ngân Lệ (ở tại tổ 10 phố Mới, TP Lào Cai) có quan hệ làm ăn với vợ chồng Thắng và Nguyễn Thị Dung. Hai bên giao hẹn với nhau về việc anh Đức chị Lệ chuyển hoa tươi từ Lào Cai giao tại nhà cho vợ chồng Thắng - Dung. Sau khi bán hoa xong, Thắng - Dung chuyển tiền thanh toán cho vợ chồng anh Đức theo tài khoản tại ngân hàng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2006, vợ chồng Thắng sau khi nhận hoa không chuyển tiền thanh toán. Mặc dù anh Đức đã nhiều lần gọi điện thoại thúc giục nhưng vợ chồng Thắng vẫn không chuyển tiền nên đến đầu tháng 5, vợ chồng anh Đức không giao hoa cho vợ chồng Thắng nữa để đòi nợ.
Tối ngày 8/5, anh Đức cùng vợ là chị Lệ tới nhà Thắng để đối chiếu và chốt số tiền nợ lên tới 666 triệu đồng. Vợ chồng Thắng hẹn tới ngày hôm sau sẽ thanh toán tiền. Theo đúng hẹn, tối 9/5, vợ chồng anh Đức đến đòi tiền thì Dung, vợ Thắng, nói: "Em không có tiền, cho em nợ lại trả dần". Chị Lệ không đồng ý nên hai bên to tiếng cãi nhau. Thắng chạy từ tầng 2 xuống, tay cầm 1 quả mìn nổ tự tạo, bật lửa châm ngòi cháy rồi ném quả thuốc nổ xuống nền gạch trước cửa nhà nơi vợ chồng anh Đức và 1 số người đi cùng đòi nợ.
Do ngòi cháy bị tắt nên quả nổ không phát nổ. Tiếp đó, Thắng lên ban công tầng 2, tay cầm 1 vật màu đen (dài 20 cm, đường kính 7 cm) giơ lên rồi ném xuống sân trước cửa nhà, vừa ném Thắng vừa nói: "Chết thì cùng chết". Quả thứ 2 này tiếp tục không phát nổ và đã bị mọi người xung quanh mang đi chỗ khác nên không thu giữ được.
Theo xác minh của cơ quan công an, nguyên nhân đoạn dây cháy chậm tự chế bị tắt là do hỗn hợp thuốc pháo bị ẩm hoặc lõi thuốc trong dây cháy chậm tự chế không đều, ngắt quãng làm cho sự cháy không tiếp tục. Lực lượng điều tra nhận định, nếu quả mìn tự tạo này không bị tắt sẽ có khả năng gây sát thương trong vòng bán kính từ 3-5 cm. Việc quả nổ không nổ là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Thắng nên Thắng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội "giết người".
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội danh trên.
Việt Dũng