Điểm tham quan đầu tiên là lâu đài Osaka, nơi cất giữ công nghệ cổ theo từng thập niên của tập đoàn Matsushita, siêu thị hàng điện tử Yodobashi, khu Shinsaibashi Shopping Arcade và khu mua sắm nổi tiếng Dotonburi. Đến Universal Studio, du khách sẽ hòa mình vào phim trường, tận mắt chứng kiến những cảnh quay mạo hiểm, hoành tráng qua các bộ phim nổi tiếng như Người dơi, Kẻ hủy diệt, Sherk, Công viên kỷ Jura... Thành phố cổ kính lớn thứ 7 của Nhật Kyoto, nơi ở của Nhật Hoàng trước đây, với đền Kinkakuji linh thiêng được dát bằng những lá vàng là điểm tham quan không thể bỏ qua. Đến đền nước tinh khiết Kiyomizu, một trong những ngôi đền cổ nhất của Nhật, khách sẽ cảm nhận phong cảnh mùa thu với sắc lá vàng, đỏ rực rỡ, tuy không lộng lẫy nhưng trầm lắng thiết tha gọi mời. Quận Gion - khu phố geisha nổi tiếng của Kyoto - là nơi còn lưu giữ nét truyền thống của các geisha và khu phố cổ của Nhật.
![]() |
Đền Kinkakuji của Nhật Bản |
Núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ làm thành một chiếc mũ tuyết, được xem là biểu trưng của nước Nhật. Rời Phú Sĩ đến tỉnh Hakone, nơi nghỉ mát nổi tiếng của Nhật, du khách sẽ được ngắm nhìn cảnh mùa thu rực rỡ sắc vàng đỏ với rừng cây lá chuyển mùa. Sau đó sẽ là du thuyền trên hồ Ashi bằng thuyền Hải Tặc để ngắm toàn cảnh mặt hồ. Điểm đến cuối cùng là thành phố Tokyo với nhà hát Kabukiza, hoàng cung Tokyo, tháp Roppongi Hills và bảo tàng Mori nổi tiếng. Chương trình tour khép lại tại khu shopping điện tử lớn nhất Akihabara và khu Ginza.
![]() |
Núi Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản |
Thụy Sĩ là nước nhỏ ở châu Âu nhưng nổi tiếng với những ngọn núi đẹp đầy tuyết phủ, những thành phố có sức lôi cuốn đặc biệt. Chương trình tour sẽ đưa du khách tham quan nhà thờ Grossmuenster, được xây dựng từ thế kỷ 11 với phong cách mang đậm kiến trúc La Mã; đến Lucerne, cố đô của Thụy Sĩ xem tác phẩm điêu khắc những người lính Thụy Sĩ bảo vệ vua Louis XVI, cầu Chapel, nhà thờ Jesuit.
![]() |
Nhà thờ Grossmuenster, Thụy Sĩ |
Sau đó khách đến thăm thị trấn Engelberg, đi cáp treo lên đỉnh Titlis cao 3.238 m, phủ đầy tuyết tuyệt đẹp. Tại đây khách tự do tham gia các môn thể thao với tuyết. Trên đường đến Geneve, thành phố lớn thứ hai của Thụy Sĩ, khách tham quan bảo tàng Olympic, nơi trưng bày và lưu trữ các tư liệu về thế vận hội Olympic. Tiếp theo là bảo tàng của tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, nơi lưu trữ những tư liệu, phim ảnh về quá trình hình thành và phát triển của hội. Chương trình còn đưa du khách thăm chiếc đồng hồ hoa nổi tiếng với 6.300 bông hoa tươi trong công viên Anh Quốc bên hồ Geneve; đến chiếc đồng hồ lớn nhất châu Âu với đường kính mặt đồng hồ 128,7 m; dạo bộ trên những con đường cổ kính của Thụy Sĩ, mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại...
(Theo Người Lao Động)