Từ thị trấn Kompong Trach đi thêm 20 km là đến thành phố Kep. Cách trung tâm thành phố Kep 5-7 cây số, xe lượn lờ lên xuống dốc thú vị. Ngoạn mục hơn khi hai bên đường liên tiếp xuất hiện những dãy hàng rào xi măng tuy cũ kỹ nhưng mỗi rào một kiểu dáng đẹp. Bên trong hàng rào là nền những căn biệt thự hoang tàn từ thời Pon Pot tàn phá. Một vài căn còn sót lại trơ trụi tường gạch hoang sơ nhưng không thể xoá dấu vết của những ngôi nhà xây theo kiến trúc Pháp và Trung Hoa, hài hoà khung cảnh thiên nhiên, tạo cho thành phố trở nên xưa cũ và huyền bí.
Con đường vòng quanh biển dài 5-6 km im ắng, nhưng dễ xao động lòng người. Một bên là biển in màu mây xanh từ chân bờ kè đá, một bên chân núi vòng vèo rợp cây xanh đến đỉnh. Bãi biển sóng nhẹ, nước trong xanh. Nội ô thành phố Kep thưa người nhưng còn đó nét đẹp của một thành phố biển. Từ thời Pháp thuộc, nơi đây đã là thành phố nổi tiếng của Campuchia.
Trên đường trở lại thị xã Kampot, bên phải là dãy núi Tà Lơn nổi tiếng dài mút mắt ở chân trời, cách thị xã Kampot 35 km. Đỉnh cao nhất của Tà Lơn là 1.080 m. Đỉnh Tà Lơn, vào mùa mưa, đầy sương mù, cách 1 m không nhìn thấy gì. Đường lên đỉnh đẹp không thua đèo Hải Vân... Tại đây có pháo đài Bokor, là bộ sưu tập các toà lâu đài (gồm khách sạn, casino, nhà thờ, cung điện...) được người Pháp xây dựng từ năm 1920. Ở đây, có thể nhìn bao quát thành phố Kep chập chùng biển xanh.
Ghé một quán lá, tắm nước ngọt, nằm vắt trên chiếc võng cho đã lưng. Gọi 1 kg ghẹ 20.000 đồng cùng bia Heineken (Holland) đàng hoàng. Thưởng thức món thật tươi, giá rẻ, bạn còn có thể tản bộ đến ngọn đồi có pháo đài Bokor, tham quan tượng "Nàng tiên cá", tới hòn Con Thỏ - nhỏ cỡ hòn Phụ Tử - đi đò máy khoảng 5 phút. Trên tuyến này, khách Tây ba lô rong ruổi nhan nhản.
![]() |
![]() |
Theo quốc lộ 3 về hướng bắc, đến Tưk Chhu, bạn đê mê với vườn cây bạt ngàn. Màu xanh viền chân núi. Chôm chôm, xoài, sầu riêng… Sầu riêng ở đây nổi tiếng ngon nhất nước Campuchia, làm nên danh phận tỉnh sầu riêng Kampot. Trái sầu riêng cơm dày, thơm, ngọt, béo bùi đến tê các chân răng mà chưa đã thèm.
Tại thị xã Kampot, bất cứ khách sạn, nhà trọ nào cũng có dịch vụ cho thuê xe mô tô: mô tô 100cc, giá 3-5 USD/ngày; mô tô 150cc, giá 5-7 USD/ngày. Thuê xe lôi nhỏ đi vòng thị xã, giá 1.000-1.500 riel. Nếu đi tour giá rẻ bằng xe lôi có hướng dẫn viên địa phương, giá 6-10 USD/ngày. Khách sạn, nhà trọ nào ở đây cũng có tàu đưa đón bạn đi thăm quan các đảo hoặc về vùng quê sông nước. Khách sạn Borey Bokor 3 tầng chính diện, 2 tầng hai bên tạo hình chữ U có 60 phòng. Giá 15 USD/phòng 2 giường đôi (4 người nghỉ) và 12 USD/phòng 1 giường đôi (2 người nghỉ). Đầy đủ tiện nghi truyền hình cáp gần 40 kênh, "bắt" được VTV1, VTV3, VTV4.
Gần khách sạn là shop thực phẩm công nghiệp. Napoléon VSOP, Saint Remy made in France 5,5 USD/chai. Cơm "bụi" 7-8 quán bán suốt con đường gần bệnh viện tỉnh với 3-4 đùi gà/xâu, cá trê nhỏ 3 con/xâu, cá chạch nhỏ 7 con/xâu… Toàn món nướng, giá 3.000-4.000 riel/xâu. Lạ miệng nhất là món rau câu xào ba rọi. Món nào cũng 2.000 riel/dĩa. Cơm 500 riel/đĩa. Quán xá bán từ 7 giờ sáng đến 9 giờ đêm.
Đi quanh thị xã ta thường thấy những chiếc xe lôi, thùng dài 3-4m, sặc sỡ hoa văn, số điện thoại di động và các hàng chữ Campuchia, chữ Anh. Xe chở đến 50 người, phân khối nhỏ nhất là 150cc. Đường phố không có tên, chỉ căn cứ vào cơ quan nào đó để định vị.
Nếu rút ngắn tour, bạn có thể thăm quan cả tỉnh Kampot trong một ngày với các điểm nhấn quan trọng như Tưk Chhu, thành phố Kep, thị xã Kampot. Điều quan trọng là bạn nên đổi đô la sẵn và có một người sành tiếng Campuchia mới có nhiều thuận lợi trong chuyến đi.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

