iPod video 60 GB và iPod Nano 1 GB trong tháng này đứng thứ 6 và thứ 9 của bảng xếp hạng. Theo thông tin mới nhất từ các nhà phân tích của thị trường chứng khoán Wall Street, có khả năng phải đến cuối năm nay, phiên bản tiếp theo của iPod Nano mới có mặt. Khi đó, giá của các loại iPod Nano cũ sẽ giảm xuống chút ít.
Đối với những người thích nhạc nhưng túi tiền có hạng, Creative Zen Nano Plus và Samsung YP-T5 sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Cả hai thiết bị nhỏ gọn này đều đang giữ vị trí thứ 7 và thứ 8 trong bảng xếp hạng lần này.
Một điểm đáng chú ý nữa trong bảng vàng tháng 6 là các máy nghe nhạc có khả năng xem video đang dần chiếm thế "thượng phong". Đã có tới 4 vị trí là các thiết bị nghe nhìn cầm tay với các thương hiệu Apple và Creative.
1. Apple iPod (30 GB, video)
iPod video 30 GB mỏng hơn iPod 20 GB màn hình màu mới ra trước đó tới 30% nhưng chiều cao và chiều rộng như bằng nhau. Mặc dù trên giấy tờ thì vậy, nhưng khi đặt hai sản phẩm này cạnh nhau thì người xem sẽ thực sự ấn tượng với iPod 30 GB vì nó trông mảnh hơn. Màn hình LCD 2,5 inch, độ phân giải 320 x 240 pixel rộng hơn màn hình 2 inch, độ phân giải 220 x 176 pixel của các máy có màn hình cùng hang trước đó.
Cũng giống các máy thế hệ trước, iPod video không có những phụ kiện như chân đế, cáp AV hay sạc điện. Pin không đủ khoẻ để xem video trong thời gian dài.
Giá tham khảo: 330 USD.
2. Creative Zen Vision:M (30 GB)
Ưu điểm lớn nhất của máy nghe nhạc mang thương hiệu Singapore là nó có khả năng đọc các file MPEG, DivX, XviD, WMV9 và Motion-JPEG. Các hình ảnh video cũng như ảnh số đều khá rõ rang và chất lượng khi xem trên màn hình 2,5 inch 262K màu, độ phân giải 320 x 240 pixel.
Nếu so với iPod video 30 GB ở trên thì Creative Zen Vision:M dày hơn. Không những thế, chế độ tự đồng bộ hoá dữ liệu của máy với PC hơi phức tạp. Ngoài ra, bàn phím khó xử dụng hơn.
Giá tham khảo: 370 USD.
3. Apple iPod Nano (4 GB)
iPod Nano được coi là sự kết hợp của iPod Shuffle và iPod Photo, nhưng Nano rộng và cao hơn Shuffle một chút. Máy nghe nhạc được coi là mỏng nhất thế giới này sử dụng bộ nhớ flash NAND của Samsung thay bằng ổ cứng như iPod Photo.
Từ khi Nano có mặt trên thị trường, người ta thường ví von nó với nửa cái bút chì. Máy có màn hình LCD màu 1,5 inch với điều khiển dạng bánh xe giống iPod Mini. Hiện tại các nhà sản xuất phụ kiện cho iPod đã đưa ra nhiều vỏ màu cho sản phẩm này, nhưng đẹp và trang nhã nhất vẫn là hai màu cơ bản: đen và trắng của máy.
Giá tham khảo: 260 USD.
4. Sony NW-A1000 (6 GB)
Màn hình OLED 1,5 inch và ổ cứng 6 GB không phải là thế mạnh của Sony khi dung lượng của các máy nghe nhạc khác trên thị trường đã có hàng đơn vị và màn hình lên tới 2 inch. Điểm bắt mắt của A1000 nằm ở lớp phủ ngoài làm bằng chất acrylic mờ làm cho màn hình lớn, nhưng Sony cũng chẳng bổ sung một túi đựng máy để bảo vệ cho thiết bị thuộc loại dễ xước này. Máy nghe nhạc với kích thước 88 x 55 x 19 mm; nặng 109 gram không phải là lý tưởng cho những người ưa mỏng và nhẹ, nhưng lại phù hợp cho những kẻ thích đồ lạ mắt.
Giá tham khảo: 4.690.000 đồng.
5. Samsung YP-Z5 (4 GB)
YP-Z5 là dòng máy nghe nhạc dung bộ nhớ flash lớn (2 GB và 4 GB) mới nhất của Samsung. Hãng điện tử Hàn Quốc quyết định đi trên cùng một con đường với Apple bằng cách "cào bằng" giá với iPod Nano.
Những người trước đây không thích máy nghe MP3 của Samsung thì có thể nghĩ khác vì YP-Z5 đã sử dụng thiết kế giao diện người dùng khá thân thiện cùng thiết kế rắn rỏi, đơn giản mà hiệu quả. Tuy nhiên, bàn phím hơi khó xử dụng, bên cạnh đó Z5 lại thiếu chức năng bắt sóng FM và chế độ on-the-go.
6. Apple iPod (60 GB, video)
Không khác gì iPod video 30 GB, phiên bản 60 GB trông cũng khá đẹp mắt, màn hình LCD rộng. Máy hỗ trợ xem ảnh số, xem video và tải file từ iTunes vào. Cũng giống các máy khác thuộc họ iPod, sản phẩm này không có bất kỳ phụ kiện gì, pin không khỏe.
Giá tham khảo: 430 USD.
7. Samsung YP-T55 (1 GB)
Samsung tự nhận đây không phải là sản phẩm để cạnh tranh với iPod của Apple chỉ đơn giản là T55 dành cho phân khúc thị trường thấp. Máy chơi nhạc hình thỏi son có màn hình LCD 3 dòng và có thể chơi được các định dạng: MP3/WMA/ASF/OGG. Ngoài ra, nó còn bắt được sóng FM, hỗ trợ file nhạc có lời và chế độ chỉnh âm thanh 3D DNSe nổi tiếng của Samsung. Pin dung để nghe nhạc lien tục trong 18 giờ. T55 có 3 phiên bản với 3 dung lượng: 256 MB, 512 MB và 1 GB.
8. Creative ZEN Nano Plus (256 MB)
Sản phẩm này của Creative có kích thước 33,5 x 65,5 x 13 mm, nặng 22 gram kể ca khi có pin. Bạn có thể chọn phiên bản 512 MB hay 1 GB để lưu nhạc. Chiếc máy nhỏ bé này làm được khá nhiều việc: Nghe nhạc số, bắt đài FM, ghi âm và lưu dữ liệu. Nano của Creative hỗ trợ định dạng MP3, WMA và file WMA được bảo mật với tốc độ 320 Kb/giây.
Zen Nano Plus chạy một pin A, theo nhà sản xuất, pin trên có thể dung để nghe nhạc liên tục trong 18 giờ và 12 giờ nghe đài FM.
9. Apple iPod Nano (1 GB)
iPod Nano 1 GB là phiên bản thứ 3 và cũng là máy có dung lượng nhỏ nhất thuộc họ Nano (1 GB). Cũng giống như những máy Nano khác, phiên bản này cũng chỉ có mỗi chức năng nghe nhạc, không bắt sóng FM và ghi âm.
Tại Mỹ, Nano 1 GB được bán giới giá 150 USD so với phiên bản 2 GB (200 USD) và 4 GB (250 USD). Ở Việt Nam, giá một máy là : 176 USD.
10. Creative MuVo Vidz (1 GB)
MuVo Vidz hoàn toàn khác biệt với các máy dòng MuVo trước đây. Vidz dáng hình hộp (32 x 66 x 15,7 mm), màn hình đen trắng đã được thay bằng màn hình OLED 1,18 inch.
Điều khiển được thay bằng joystick 4 hướng dễ sử dụng, với các chức năng: Play, Record và chọn Menu.
(Theo Số Hóa)