Thứ năm, 14/7/2022, 10:02 (GMT+7)

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng với bikini

Trước thềm chung kết, 30 thí sinh tiềm năng cho vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 thực hiện bộ ảnh studio với bikini.

H'Vi KTLa sinh năm 2003, người Êđê đến từ Buôn Mê Thuột. Cô cao 1,65 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng 84-59-91. Tại họp báo chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, cô gây ấn tượng với màn trình diễn tự tin và giọng hát khỏe.

Nguyễn Thị Hương Trúc sinh năm 1997, người Kinh đến từ Quảng Ninh. Cô cao 1,68 m, nặng 47 kg, số đo ba vòng 78-60-89.

Nguyễn Hồng Diễm sinh năm 1998, người Tày đến từ Cao Bằng là thí sinh duy nhất để tóc tém tại vòng chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm nay. Cô có gương mặt thanh tú, thuộc nhóm 8 người đẹp cao trên 1,75 m tại vòng chung kết. Từng tăng cân do dùng thuốc trị bệnh về tuyến giáp, Hồng Diễm giảm cấp tốc 10 kg trước khi đăng ký Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

H'Cúc Êban là đồng hương của H'Vi KTLa và đàn chị H'Hen Niê. Cô 20 tuổi, cao 1,67 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng 84-58-90.

Vũ Thị Thảo Ly 23 tuổi, dân tộc Kinh, quê Quảng Ninh. Cô cao 1,7 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-57-87. Thảo Ly là cử nhân ngành luật, từng giành ngôi Á khôi 1 tại hai cuộc thi Hoa Khôi cấp trường và thành phố, đạt giải ba toàn đoàn cuộc thi Luật sở hữu trí tuệ cấp thành phố. Cô hiện theo học lớp đào tạo nghề luật sư tại Học Viện Tư Pháp Hà Nội.

Võ Đức Thụy Hoàng sinh năm 1998, người Kinh đến từ Nha Trang. Cô cao 1,7 m, nặng 47 kg, số đo ba vòng 83-58-89.

Lục Thị Bình Yên 20 tuổi, đến từ Thái Nguyên, người dân tộc Sán Dìu. Cô cao 1,73 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng 80-66-90.

Nguyễn Thảo Liên 20 tuổi, người Mường, đến từ Hòa Bình. Cô cao 1,75 m, nặng 54 kg, số đo ba vòng 80-64-90.

Mai Thị Yến 24 tuổi, quê Thanh Hóa, dân tộc Kinh. Cô cao 1,68 m, nặng 55 kg, số đo ba vòng 88-65-90.

Từ trái qua: Đỗ Thị Ngọc Châm, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đỗ Thị Hòa, Lục Khánh Chi, Lâm Đàm Thiều Ly.

Từ trái qua: Lương Thị Hoa Đan, Nguyễn Thị Trúc, Hoàng Thị Lả, Thạch Thu Thảo, Nông Thúy Hằng.

Từ trái qua: Phạm Thị Minh Phương, Nguyễn Vũ Hoàng Loan, Đàng Vương Huyền Trân, Lò Thị Thu Hà, Lâm Quế Phi.

Từ trái qua: Lệ Ngọc Mỹ Hoa, Phạm Thị Ánh Vương, Dương Thị Phương Anh, Đàng Thị Kim Lệ, Nguyễn Trần Vân Đình. Các thí sinh sẽ so tài tại đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 ngày 16/7, tại TP HCM.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới