![]() |
Toni Lê Hoàng có thể sẽ không theo nghiệp sân cỏ nữa. Ảnh: Lan Anh |
Theo ông Nguyễn Kim Hiển, bố của tiền vệ này, Hoàng đã trở lại Ba Lan được một thời gian. Tuy nhiên, cầu thủ này nhiều khả năng cũng không trở lại sân cỏ nữa mà sẽ theo đuổi sự nghiệp học hành.
Ở cấp độ đội trẻ, Toni Lê Hoàng đã có một bảng thành tích tốt khi được tín nhiệm trong vai trò đội trưởng của CLB Legia Warszawa suốt 8 năm. Không chỉ vậy, tiền vệ 19 tuổi còn là một chân sút siêu hạng với 41 bàn (mùa giải 1997 - 1998), 38 bàn (mùa giải 1998 - 1999), hơn 20 bàn (mùa giải 1999 -2000)… Mùa giải này và mùa trước đó, Toni Lê Hoàng đều đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất U19 Ba Lan. Chính bởi vậy, trong cảnh khan hiếm cầu thủ, Lê Hoàng được đặt hy vọng là một bổ sung cho đội tuyển tại SEA Games 23.
Tuy nhiên, khi sang Việt Nam, tiền vệ này đã không chứng tỏ được khả năng của mình. Không được HLV Riedl "chấm" vào danh sách đội U23, Toni Lê Hoàng được Hoà Phát mời ở lại. Dù vậy, theo một số đồng đội của Hoàng tại Hoà Phát, cầu thủ này còn non, chưa đáp ứng được chuyên môn của đội bóng. Đặc biệt, thể lực của Hoàng còn yếu, không theo được các bài tập chung của cả đội. Chính vì vậy, Hoàng đã chia tay đội và trở lại Ba Lan.
Ban Mai