![]() |
Dũng tại TAND TP Hà Nội. |
Dũng nguyên là lái xe hợp đồng cho Công ty TNHH Triệu Quốc Đạt có trụ sở tại Pháp Vân (Hà Nội). Đêm 1/5/2007, khi đang lái ô tô trên đường Giải Phóng (đoạn từ bến xe phía Nam xuống Pháp Vân) thì nhận được tin báo đón khách, Dũng liền đi xe lên ngã 3 Trương Định rồi cho xe chuyển hướng rẽ trái về hướng nhà 995 Giải Phóng.
Do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, nên Dũng không phát hiện thấy anh Nguyễn Ngọc Sáng (là trung úy thuộc Đội trật tự giao thông quận Hoàng Mai) đang điều khiển xe máy đi phía sau, theo chiều từ đường Giải Phóng hướng về bến xe phía Nam.
Xe của Dũng đã va vào bên trái xe máy khiến anh Sáng ngã xuống đường bất tỉnh. Sau khi gây tai nạn, Dũng không dừng lại, mà tiếp tục phóng xe bỏ chạy về đội xe công ty. Sau đó, Dũng mới báo với thanh tra của công ty về tai nạn vừa xảy ra. Dũng bỏ trốn đến 11h ngày 2/5/2007, thì đến công an quận Hoàng Mai đầu thú.
Anh Sáng trong lúc bị ngất đã được người đi đường thông báo cho công an quận Hoàng Mai kịp thời đưa đi cấp cứu. Anh Sáng bị tổn hại sức khỏe do di chứng chấn thương là 43,1%. Trước đó, gia đình anh đã yêu cầu và được phía công ty nơi Dũng làm bồi thường đầy đủ 18 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này, gia đình bị hại đã yêu cầu được bồi thường thêm do sức khỏe của anh Sáng ngày càng yếu, phải nghỉ việc, hoàn cảnh gia đình khó khăn...
Sau khi xem xét diễn biến sự việc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vương Đắc Dũng 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng. Ngoài số tiền 18 triệu đồng đã bồi thường lúc trước, ông ty trên còn phải có trách nhiệm bồi thường thêm 17 triệu đồng cho phía bị hại.
Việt Dũng