Tổng thống Rodrigo Duterte, 74 tuổi, hôm 31/5 bắt đầu bài phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở Nhật Bản khi nói trước đám đông rằng nghị sĩ Antonio Trillanes IV cũng "giống mình" vì cả hai đều từng là người đồng tính. Tuy nhiên, Duterte cho biết đã không còn gay nhờ các phụ nữ xinh đẹp, những người từng giúp ông "quay trở lại là đàn ông" khi ông kết hôn với người vợ đầu tiên, bà Elizabeth Zimmerman.
Ông Duterte sau đó mời ba người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, chưa lập gia đình đang đứng ở một bên căn phòng ngồi ở những chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên. Vị tổng thống cho biết có người đồng tính nam từng nói với ông rằng dựa trên các cử chỉ, động tác của nghị sĩ Trillanes, ông ta là một người đồng tính luyến ái.
"Tôi đã đáp rằng 'Anh chắc chứ?' và người đó trả lời 'Ông cứ hỏi bất cứ người gay nào từng nhìn thấy cách di chuyển, đi lại của ông Trillanes mà xem'. Có một điều hay là cả tôi và Trillanes đều gay giống nhau. Nhưng tôi giờ không còn nữa. Lúc bắt đầu mối quan hệ với bà Zimmerman, tôi nhận thấy mình lại trở thành đàn ông rồi", tổng thống 74 tuổi nói.
Bà Elizabeth Zimmerman, 71 tuổi, kết hôn với tổng thống Philippines từ năm 1973 đến năm 2000 và có hai con chung. Trong lúc ông Duterte phát biểu, bạn gái lâu năm và cũng là vợ hai của ông là bà Honeylet Avanceña, 49 tuổi, ngồi ngay bên cạnh.
Ông Duterte trước đây sử dụng các thuật ngữ như "bakla" và "bayot" - nghĩa là đồng tính - như một cách sỉ nhục đối với các kẻ thù chính trị. Ông cũng thể hiện quan điểm không nhất quán về hôn nhân đồng giới khi năm 2017 từng nói rằng luật Philippines chỉ công nhân hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Tuy nhiên, cuối năm đó, ông lại nói trong một buổi họp mặt của cộng đồng LGBT rằng ông nghĩ có thể sửa luật để cho phép hôn nhân đồng giới.
Cũng trong buổi phát biểu hôm 31/5, ông Duterte công khai thể hiện tình yêu với bà Avanceña, gọi bà là "người phụ nữ duy nhất của mình".
Hướng Dương (Theo Mirror)