Sở dĩ có tình trạng “tồn kho” này, theo TS Anh, “do các địa phương lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm”. Thậm chí có những địa phương sau khi tiêm phòng vaccine mũi thứ nhất đã bỏ dở dang không tiêm phòng nốt mũi thứ hai như quy định.
“Đây là ý thức chủ quan của một số địa phương khi thấy dịch đã tạm lắng và điều này cực kỳ nguy hiểm trong công tác phòng chống dịch”, ông nói.
TS Bùi Quang Anh cũng thừa nhận “sẽ là rất lãng phí nếu dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại, khi đó các địa phương chủ quan không tiêm, hoặc chỉ tiêm một mũi thì toàn bộ số vaccine đã tiêm sẽ là không tác dụng”.
(Theo Tuổi Trẻ)