Các đối tượng tổ chức môi giới, mua bán phụ nữ, trẻ em mở rộng mạng lưới vào các khu lao động, vùng nông thôn tìm những cô gái nghèo, kinh tế khó khăn hoặc chúng vào các nhà hàng bia ôm, vũ trường dụ dỗ các em bán trinh, bán dâm và đưa ra nước ngoài làm gái mại dâm dưới hình thức du lịch và kết hôn với người nước ngoài.
Thủ đoạn của bọn buôn người là đưa gái qua nước thứ ba để kéo dài thời gian bán dâm khi giấy phép đã hết hạn như trường hợp của Vũ Đức Anh (tự Kiểm, SN 1971, ngụ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi đi hợp tác lao động ở nước ngoài về, Vũ Đức Anh tự cho mình là Việt kiều rồi ngụỵ trang dưới hình thức hợp tác lao động để đưa các cô gái Việt Nam sang Malaysia bán cho các ổ chứa mại dâm.
Tháng 7/2002, Đức Anh lấy tên Bùi Trọng Kiểm vượt biên sang Campuchia, quen với tên Lim (người Malaysia) và tên Ben (người Campuchia). Cả hai cho biết đang có nhu cầu tìm gái trẻ đẹp ở Việt Nam để đưa sang làm tiếp viên nhà hàng với mức lương 1.000USD/tháng, người giới thiệu sẽ được hưởng 1.000USD khi một cô gái được đưa sang đây. Không bỏ qua cơ hội, Vũ Đức Anh liền liên lạc với Quang (Việt kiều Malaysia) để thiết lập đường dây.
Tháng 8/2002, Đức Anh về lại TP HCM gặp Lý Thị Hương Lan nhờ tuyển chọn các cô gái có ngoại hình khá. Lan đã đưa được hai chị em Võ Thị Thanh Thúy và Võ Thị Thanh Lý sang Campuchia để Vũ Đức Anh làm thủ tục cho đi Malaysia. Nhưng khi sang đến đây, hai chị em Thúy không được làm tiếp viên mà buộc phải đi bán dâm. Cứ như thế, Vũ Đức Anh và đồng bọn đã móc nối đưa đi trót lọt 7 cô gái tuổi từ 16 đến 19 ra nước ngoài thu lợi gần 20.000USD. Tòa đã tuyên phạt Vũ Đức Anh 13 năm tù, Lý Thị Hương Lan 11 năm tù cùng về tội “môi giới mại dâm”, “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
![]() |
Huỳnh Văn Hải và đồng bọn trước tòa. |
Còn đường dây mua bán trinh của Huỳnh Văn Hải (SN 1963) - Nguyễn Thị Bích Bê (SN 1980) - cùng ngụ xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) lại nhắm đến đối tượng là những cô gái càng nhỏ tuổi càng tốt, vì như thế mới đảm bảo “còn trinh”, bán được giá cao. Lợi dụng tâm lý của nhiều cô gái đang có mong ước lấy chồng nước ngoài, cuối năm 2003 được sự chỉ đạo của Hải, Bê về các tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long... chiêu dụ được 20 cô đưa về nuôi ăn ở tại nhà trọ và dần dần dụ dỗ họ bán trinh thay vì lấy chồng nước ngoài.
Khi có khách cần mua trinh, Hải điện thoại cho Bê thu xếp trang điểm cho các cô để khách đến xem mặt, nếu họ đồng ý thì hai bên thỏa thuận giá cả rồi Hải gọi em ruột là Huỳnh Văn Minh và Phạm Văn Hùng thay nhau chở gái đến khách sạn để bán trinh. Mỗi lần như thế khách phải trả từ 4 đến 5 triệu đồng, phân nửa số tiền đó sẽ thuộc về Hải. Nếu khách cần có giấy chứng nhận khám trinh thì sẽ được Hải hoán đổi “trình” cho khách xem để tiếp tục bán trinh cho khách với giá từ 3 đến 4 triệu đồng.
Hoạt động của Hải - Bê ngày càng mạnh bạo, công khai khiến xóm làng cũng lờ mờ đoán ra kiểu làm ăn phi pháp của chúng. 16 giờ 30 ngày 3/12/2003, hai gã ma cô Minh và Hùng chở hai cô gái đến khách sạn Hải Đăng để thực hiện hành vi mua bán trinh thì bị bắt quả tang. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Hải, cơ quan điều tra phát hiện thêm 18 cô gái nữa đang chờ Hải và Bê giới thiệu bán trinh. Hầu hết họ là dân quê mùa chất phác còn ở tuổi vị thành niên. Hải bị kết án 7 năm tù, Bê 5 năm tù.
Trong các vụ án mua bán phụ nữ, mại dâm trẻ em mà lực lượng công an đã khám phá và đưa ra xét xử, phần lớn các em bị người lớn dụ dỗ vào con đường tình dục. Sự mất mát của các em được bọn tội phạm bù lại bằng những đồng tiền để giải quyết bớt các khó khăn trong đời sống hàng ngày.
Theo Công An TP HCM, đau lòng nhất là những trường hợp trẻ bị chính mẹ ruột đưa đi bán trinh. Đặng Thị Thu Huệ (SN 1966, tại Nam Định, tạm trú tại phường phường 21 quận Bình Thạnh, TP HCM) sinh sống bằng nghề bán hàng rong nhưng vẫn không đủ tiền trang trải nợ nần. Nghe bạn bè “gợi ý” đưa con gái đi bán trinh sẽ đủ tiền trả nợ ngay, Huệ đã bắt đứa con gái Nguyễn Thị Thảo (SN 1988) phải đi bán trinh để trả “công sinh thành”. Nào ngờ, thấy con gái bán trinh kiếm tiền nhanh quá, Huệ chỉ ở nhà để đến tối dẫn con đi “làm ăn”. Không chịu được cách làm của mẹ, Thảo đi báo công an bắt giữ thị Huệ. Trước phiên tòa cuối tháng 10/2004, Huệ bị kết án 9 năm tù về tội “môi giới mại dâm”.
Theo luật sư Đặng Trường Thanh - người thường bảo vệ miễn phí cho những gia đình khó khăn, trẻ vị thành niên phạm tội thì “hầu hết các em lao vào con đường mại dâm là do sự buông lỏng quản lý của gia đình, để trẻ gặp đối tượng xấu và bị dụ dỗ vào con đường mại dâm sau đó dẫn đến phạm tội”.