- Ông có cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất ở thời điểm này của tổng thư ký là lên danh sách nhân sự cấp điều hành? - Tôi đã định hình rất rõ ràng, rất cụ thể toàn bộ nhân sự cấp dưới của mình như danh tính 3 phó tổng thư ký, các trưởng phòng, chánh văn phòng và sẽ trình ban thường trực ngay trong tuần này. Tôi sẽ sử dụng những con người mới. Những người do Ủy ban TDTT biệt phái, theo điều lệ hết nhiệm kỳ IV sẽ được rút về. Nhưng nói thế không có nghĩa là mọi việc đã ổn thỏa. Tôi đang gặp phải khó khăn vì mô hình dự kiến có nhiều phòng quá. Tổng cộng có 12 phòng chức năng kể cả văn phòng đại diện phía Nam. Tôi sẽ đề đạt ý tưởng lên cấp trên nên ghép một số phòng để dễ quản lý hơn. Ví dụ Phòng Giải bóng đá chuyên nghiệp V-League và Phòng Các giải thi đấu ngoài chuyên nghiệp sẽ được "cô" lại làm một. - Khóa V sẽ nhận chuyển giao nguyên trạng các phòng ban từ khóa trước. Ông đánh giá thế nào về năng lực của các phòng ban này? - Tôi thấy hai bộ phận Thi đấu và Quốc tế hoạt động tốt nhất, ổn định nhất. Có thể trước mắt tôi vẫn sẽ giữ nguyên nhân sự của hai phòng này. Các phòng khác không yếu nhưng thiếu nhân sự. Hiện tại chỉ có khoảng 40 người. Tôi cần có thêm khoảng 10 người nữa. Vì ở cấp điều hành yêu cầu cán bộ phải chuyên trách nên tìm được người giỏi lại dành toàn bộ quỹ thời gian cho VFF cũng tương đối khó, nhất là tìm người giữ những vị trí quan trọng. Chẳng hạn như Trưởng phòng Kế hoạch tài chính phải từ ngành tài chính. VFF cần tiến hành đàm phán về lương bổng, chế độ đãi ngộ sao cho xứng đáng. Có thể đích thân tôi sẽ trực tiếp đàm phán. - Ông nghĩ gì về sự chồng chéo giữa các ban của cấp quản lý và các phòng của cấp điều hành, thậm chí chồng chéo giữa các phòng với nhau? - Sẽ khó có sự chồng chéo vì ở khóa V mô hình hoạt động của VFF được phân định rõ ràng thành hai cấp. Trước đây, các phó chủ tịch không thể hoạch định chiến lược vì chỉ đi theo giải quyết các sự vụ đã mất hết thời gian. Các phòng của cấp điều hành cũng được phân theo từng mảng và có liên hệ hữu cơ với nhau. Cấp điều hành có hai điểm rất đặc biệt. Thứ nhất là có thêm Phòng Pháp lý cầu thủ. Bóng đá chuyên nghiệp không thể thiếu phòng này, thậm chí bắt buộc phải có vì sau này những tranh chấp cầu thủ, kiện tụng về hợp đồng còn phức tạp hơn nhiều so với bây giờ. Trưởng phòng là một luật sư giỏi, có thâm niên tham gia hoạt động bóng đá, trình độ ngoại ngữ vững vàng vì những vấn đề về pháp lý cầu thủ liên quan đến nước ngoài rất nhiều. Cầu thủ trong nước giải quyết bằng luật lao động Việt Nam thì khá đơn giản. Điểm khác biệt thứ hai là Phòng Điều hành trọng tài. Từ nay Hội đồng trọng tài sẽ chỉ có trách nhiệm tham mưu, đào tạo bồi dưỡng trọng tài chứ không phân công trọng tài ở các trận nữa. Đây chính là xu thế hội nhập của bóng đá VN vì ở AFC, Tổng thư ký Velappan cũng điều hành trực tiếp vấn đề trọng tài. Tôi đã chỉ đạo Trưởng BTC các giải Dương Nghiệp Khôi bắt đầu từ vòng 17 trở đi sẽ phải trực tiếp phân công trọng tài. Ban đầu, anh Khôi hơi ngại nhưng tôi đã kiên quyết chỉ định. - Những tổng thư ký tiền nhiệm của ông đã không thành công lắm. Có ý kiến cho mọi việc đối với ông cũng không dễ dàng? - Cho đến lúc này thì tôi... chưa thấy sợ vì chẳng còn thời gian để nghĩ đến nó. Bây giờ tôi chẳng khác gì cảnh sát giao thông. Không những sẽ phải tạo dựng mối quan hệ tốt giữa các phòng để công việc trôi chảy mà còn phải biết phân luồng. Trước đây, VFF như ngã tư đường không có tín hiệu giao thông, đã đến lúc cần phải có thêm đèn xanh, đèn đỏ. |