![]() |
HLV Tavares. |
- Khi nào thì ông quyết định loại Văn Quyến?
- Tôi không đánh giá cầu thủ chỉ vì một trận đấu. Tôi xem các đội khác đá từ 2-3 trận, nhưng riêng SLNA tôi đã xem đến 4 trận và trận ĐTVN gặp Lebanon nữa. ở đây ai cũng nói đến Văn Quyến, Văn Quyến, Văn Quyến. Nhưng Văn Quyến mà tôi biết trong 5 trận đấu vừa qua thì không phải là Văn Quyến mà các bạn đã nói với tôi. Anh ta chơi không tốt chút nào. Đó chính là vấn đề. Tôi vẫn cho rằng anh ta là một cầu thủ tài năng, nhưng có thể vì anh ta đã chơi liên tục không nghỉ từ LG Cup, SEA Games 22... đến nay và anh ta đã quá mệt mỏi.
- Nhiều người nói rằng Quyến có thể chơi làng nhàng trước những đối thủ yếu nhưng lại toả sáng trong các trận đấu quan trọng, ông nghĩ gì?
- Trận đấu với Lebanon là một trận quan trọng, nhưng anh ấy đã không toả sáng!
- Ông trông chờ gì ở Huỳnh Đức?
- Tôi biết anh ta từ lâu. Đội tuyển quốc gia vẫn cần anh ấy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta là cầu thủ duy nhất của VN cho đến nay được mời sang chơi ở Trung Quốc.
- Nhưng thể lực sẽ là một vấn đề với một cầu thủ đã ở tuổi 33?
- Trong ĐTQG Brazil, tất cả đều 32 tuổi nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Ai nói là thể lực của Đức không tốt? Tôi đã xem Đà Nẵng đá 3 trận, anh ấy vẫn thích hợp.
- Ông cũng mất thủ môn số 1 của ĐT Olympic VN, ông nghĩ sao?
- Vâng, điều đó rất đáng tiếc, thậm chí còn hơn cả việc loại Văn Quyến. Cho đến thời điểm này, Thế Anh vẫn là thủ môn tốt nhất của VN. Tôi đã chọn Thế Anh. Nhưng hôm qua Thế Anh đã nói với tôi là anh ấy có vấn đề với CLB của mình và đề nghị không tham gia ĐT. Vì vậy tôi đã rút tên anh ấy. Tôi tin tưởng Thế Anh nhưng tôi không thể can thiệp vào công việc của anh ấy ở CLB.
- Những cái tên như Đức Mạnh, Bảo Khanh trên hàng công có gây ngạc nhiên?
- Thể Công là đội bóng tôi thích nhất tại V - League, tôi đã xem họ đá 4 trận. Nhưng không phải vì thế mà tôi gọi đến 2 tiền đạo của họ. Bảo Khanh là cầu thủ có khả năng cảm thụ bóng tốt, đã từng được gọi vào tuyển QG. Còn Đức Mạnh là cầu thủ gây ấn tượng nhất đối với tôi. Anh ta chịu va chạm, càn lướt tốt, đánh đầu tốt. 4 trận anh ta đã ghi được 3 bàn.
- Ông đã mất hai hậu vệ quan trọng (Huy Hoàng, Mạnh Dũng), ông có lo lắng về hàng thủ không?
- Chúng tôi mất 2 hậu vệ nhưng đó lại là cơ hội cho những người khác. Tất cả những người mà tôi gọi đều có khả năng chơi cho ĐT.
- Có thể hy vọng vào một "diện mạo mới" của ĐT VN trong lần tập trung này, như ông đã từng hứa?
- Chúng ta phải chờ xem. Nhưng tôi không lo lắng nhiều. Mục tiêu của chúng ta là Tiger Cup. Khi tôi đến đây, tôi hỏi: Thách thức của năm 2004 là gì? LĐBĐVN trả lời là Tiger Cup và tôi tập trung vào Tiger Cup. Hai mặt chính của chúng ta là Tiger Cup và SEA Games 23. Không có hy vọng lớn ở vòng loại World Cup.