- Ba năm nay anh không đóng phim truyền hình. Vì sao vậy?
- Phim truyền hình bây giờ kinh phí rất thấp, từ đạo diễn, trợ lý, diễn viên, đều phải hy sinh về nghề, hoặc làm tay trái để đảm bảo cuộc sống. Lúc trước cát-xê của tôi là 30 triệu đồng một phim, có thể coi là kỷ lục Guinness của Việt Nam. Bây giờ đóng phim vừa không được về kinh tế, vừa không được tiếng thì đóng làm gì.
![]() |
| Diễn viên Lý Hùng. |
- Có tin rằng, những người trong giới điện ảnh không thích mời Lý Hùng đóng phim truyền hình. Anh nghĩ sao?
- Tôi đã đóng được 5-6 bộ phim và vẫn nhận được một số lời mời, nhưng thấy kịch bản không hợp nên từ chối. Tôi đã chấp nhận hy sinh về vật chất thì phải được cái gì đó về tên tuổi, nên phải chọn lựa kịch bản sao cho thật hay, để khi chiếu, khán giả nhìn Lý Hùng với cái nhìn khác.
- Anh có dự định học đạo diễn để chèo lái hãng phim của mình?
- Làm đạo diễn thì tôi đã có năng khiếu bẩm sinh rồi, nhưng tôi nghĩ cái tuổi thích hợp để làm đạo diễn phải ngoài 40. Lúc đó tôi có đủ vốn sống, bây giờ thì chưa thích hợp.
- Anh chuyển sang nghề ca hát và đầu tư khá nhiều, nhưng không mấy thành công. Điều đó là do nguyên nhân gì?
- Tôi đang tập trung cho ra đời một album nữa có tựa Tình yêu mùa xuân và tháng tới sẽ đi diễn các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Qua 3 album phát hành, chủ yếu là để quảng cáo cho việc ca hát, chỉ bán được một phần nào. Thời buổi này đa số bị mất bản quyền, một đĩa VCD giá 30.000 đồng, đĩa lậu giá chỉ 7.000 đồng, do tôi yêu nghề thì làm thôi.
- Đã ngoài 30 tuổi sao chưa thấy anh nói đến chuyện lập gia đình?
- Cuộc sống thì ai cũng phải lấy vợ, lấy chồng để có con nối dõi, vấn đề chỉ còn là thời gian.
- Người anh chọn làm vợ phải như thế nào?
- Không cần cao sang, quý phái, nhưng phải thông minh, đảm đang, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

