Phó tổng thư ký VFF Đỗ Văn Ninh.
- Ông nghĩ sao khi có thông tin cho rằng chính ông là người đã cung cấp thông tin về chuyện số vé VFF mua từ FIFA bị tuồn ra chợ đen?
- Tôi không hiểu tại sao người ta lại đồn cho tôi ác ý như vậy. Suốt cả nhiệm kỳ IV, tôi đều làm mọi việc rất trôi chảy, đúng trách nhiệm của mình, chẳng bao giờ gây ra điều tiếng gì. Thế nhưng, nhiệm kỳ này, tự nhiên, tiếng ác ở đâu lại tới mình.
- Theo ông, lý do gì khiến ông bị nghi ngờ?
- Chuyện đặt vé này tôi biết từ trước World Cup. Sau đó, với cương vị là Phó tổng thư ký phụ trách tài chính của VFF, tôi cũng đề cập tới chuyện thanh toán tiền nong. Có lẽ vì thế, người ta nghi ngờ tôi đã tung tin này ra. Nhưng tôi chưa bao giờ nói tới chuyện vé bị tuồn ra chợ đen.
- Ông nghĩ sao về chuyện mình bị nghi đã tung tin để phá hoại LĐBĐ VN?
- Có thể có người nào đó không ưa tôi muốn phá tôi. Tôi cũng chẳng hiểu, nếu nghi ngờ tôi thì cũng phải nghĩ ra cho tôi một động cơ nào đó chứ. Tôi một mình một vùng, lo cho mảng tài chính của VFF, còn đâu sức mà bon chen, cạnh tranh với người khác.
- Ở nhiệm kỳ này, ông thấy năng lực của mình đã được phát huy như thế nào?
- Tôi đang bù đầu với bao nhiêu việc thì thời gian đâu mà nghĩ những chuyện đồn thổi này. Sắp tới, tôi phải lo cho kế hoạch xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy nữa. Chỉ mệt là những người lâu không gặp lại hiểu lầm mình.
Theo Chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh, mỗi LĐBĐ được đăng ký tối đá 290 vé xem World Cup. LĐBĐ VN đã đăng ký 93 vé sau khi gửi thông báo tới một số đối tác, các CLB và một số cơ quan báo chí. FIFA đã duyệt 91 vé với giá mỗi vé từ 60 tới 600 euro. Toàn bộ số vé này đã được chuyển tới nơi đăng ký với giá gốc. Những chiếc vé bán ra ngoài thông qua một Việt kiều cũng được bán với giá gốc cho người VN có nhu cầu. |
B.M. thực hiện