Lê Tấn Tài. |
- Tấn Tài có thể cho biết sự thật về chuyện anh quỳ lạy và bịa chuyện với HLV Tavares để rút khỏi đội tuyển về chơi giải U21?
- Tấn Tài: Lần đầu được gọi lên đội tuyển, tôi cảm thấy rất lo lắng vì tôi chỉ chơi ở giải hạng nhì nên chuyên môn khó thể đáp ứng được yêu cầu của đội tuyển. Dù được các anh trong đội quan tâm giúp đỡ, tôi vẫn thấy lạc lõng. Vì thế tôi đã làm đơn xin về, nhờ trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp chuyển cho thầy Tavares. Sau đó tôi xin gặp trực tiếp HLV Tavares tại sân nhưng thầy không đồng ý.
Thực tế vào lúc đó, mẹ tôi bị ốm, anh rể tôi bị tai nạn xe máy bị vỡ xương mặt phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nha Trang nay đã chuyển vào TP HCM để điều trị nên tôi buồn thật sự chứ tôi không dựng chuyện. Vì thấy tôi không vui nên thầy Tavares cho tôi về. Không hề có chuyện tôi quỳ lạy HLV Tavares để van xin ông cho tôi về. Là một thanh niên, tôi có lòng tự trọng của mình chứ không bao giờ làm chuyện đáng xấu hổ ấy.
Khi vừa xuống sân bay Nha Trang, tôi đã đón xe vào thẳng bệnh viện để thăm anh rể rồi về thăm nhà ở huyện Ninh Hòa. Ngày hôm sau, khi được tin LĐBĐVN vẫn chấp thuận cho tôi được thi đấu ở giải U21, các chú trong BHL U21 mới gọi điện thoại gọi tôi lên Gia Lai gấp dự giải U21. Tôi nghĩ rằng, tôi cần thêm thời gian, thử thách ở các giải đấu hạng nhất và giải trẻ để khẳng định khả năng của mình trước khi tham gia đội tuyển.
- Xin ông cho biết BHL đội Khánh Hòa có gây sức ép để Tấn Tài về chơi ở giải U21?
- HLV Trần Đắc Thành: Trong thời gian Tấn Tài ở đội tuyển, chúng tôi không hề liên lạc hối thúc em trở về tham dự giải U21. Chúng tôi luôn ủng hộ Tài làm nhiệm vụ quốc gia chứ không vì lợi ích của địa phương. Tôi chỉ một lần duy nhất gọi cho Tài thông qua số máy di động của trợ lý Nguyễn Văn Hiệp khi nghe tin Tài bị loại khỏi đội tuyển.
Trong cuộc họp chuyên môn giải U21 vào sáng 9/10, ủy viên BTC giải Dương Nghiệp Khôi thông báo rằng Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Duy Ly khẳng định không kỷ luật Tấn Tài (kể cả Văn Biển) và cho phép cả 2 được tham dự giải, khi đó tôi mới triệu tập em từ Khánh Hòa lên Gia Lai. Theo tôi, Tấn Tài là cầu thủ có phong cách đạo đức tốt, tập luyện tích cực nhưng do còn quá trẻ nên cách ứng xử còn yếu, không tránh được những thiếu sót. Tôi tin rằng Tấn Tài sẽ có nhiều tiến bộ trong tương lai.