![]() |
Hoàn tại buổi xin lỗi công khai. Cô nói trước hết là cám ơn người mẹ nghèo của mình trong suốt nhiều năm ròng đã lặn lội tìm công lý cho con gái. |
Hôm nay, tại TP HCM, đại diện Tòa án Nhân dân quận 1 tổ chức xin lỗi công khai đối với chị Trương Thị Kim Hoàn (25 tuổi). Cô gái bị tuyên mức án oan 10 năm tù với tội danh "buôn bán trái phép chất ma túy" và đã phải ngồi sau song sắt gần nửa thời gian.
Theo nội dung vụ án, giữa năm 2004, cảnh sát quận 1 tiến hành bắt giữ nhiều con nghiện đang mua ma túy tại khu vục đường Cô Bắc - Đề Thám. Gần chục con nghiện là những người thân quen với nhau đã khai Hoàn chính là đầu mối cung cấp "cái chết trắng" cho họ. Vì vậy, ngay sau đó Hoàn bị bắt. Tuy nhiên cô gái trẻ một mực kêu oan.
Vụ án được đưa ra xét xử, Tòa án quận 1 tuyên phạt Hoàn 10 năm tù, nhưng sau đó bàn án bị hủy vì được cho là "có nhiều điểm chưa rõ ràng". Bản án xét xử lần 2 của Tòa án cấp này cũng bị hủy.
Tại phiên xét xử sau đó, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục đề nghị hoãn phiên tòa để tiếp tục làm rõ các tình tiết nhưng không được chấp nhận nên vị này đã bỏ ra về. Mãi đến tháng 3/2009, Tòa án Nhân dân quận 1 mới quyết định đình chỉ vụ án.
Hôm nay trước đông đảo người dân và đại diện các cơ quan chức năng, tại trụ sở công an phường nơi cô cư trú, Hoàn và gia đình thật sự xúc động khi án oan được cởi bỏ. Tòa án đã thẳng thắn nhìn nhận sai sót và chấp nhận bồi thường 143 triệu đồng để bù đắp cho người chịu oan sai.
Nhận lời xin lỗi, cô gái trẻ cho biết trên hết cô bày tỏ lòng cảm ơn người mẹ thân yêu của mình đã gõ cửa các cơ quan chức năng suốt 4 năm trời để kêu oan cho con, với một niềm tin vào công lý.
Xuân Hoàng