Chủ nhật, 6/5/2018, 07:45 (GMT+7)

'Tòa lâu đài' của cụ bà 78 tuổi ở Hà Tĩnh

Căn nhà thiết kế 4-5 tầng, nằm trên diện tích đất hơn 2.000 m2, được đứng tên bởi bà Từ Thị Loan (78 tuổi, Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Căn biệt thự màu trắng nằm nổi bật giữa cánh đồng là của bà Từ Thị Loan (78 tuổi, trú thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo chính quyền xã Mai Phụ, căn nhà được xây hơn 2 năm, nay gần hoàn thiện một số hạng mục cuối cùng. Trước khi xây dựng, cùng với phần đất cũ, bà Loan đã mua thêm 8 lô đất liền kề của nhiều hộ dân để chuyển đổi sang đất ở, nên mới có diện tích lớn.

Tòa nhà được thiết kế khoảng 4-5 tầng, sơn màu trắng rất nổi bật, đứng từ xa gần 1 km cũng có thể quan sát được mái.

Gia chủ thuê thợ xây từ Thừa Thiên - Huế ra để thi công, phần đường điện được giao cho nhóm thợ ở TP HCM.

Một số hạng mục ở phía trên mái và dưới cổng được thiết kế tinh xảo, hoa văn cầu kỳ, bắt mắt.
 

Nhiều cây cảnh được trồng trong khuôn viên. Nhiều người thường ví von đây là một "tòa lâu đài" lọa lạc trên vùng quê.

Kế bên căn biệt thự là một hồ nhân tạo khoảng 3.000m2, đang được xây bao, gia chủ dự tính để làm hồ nuôi trồng thủy sản.

Chính quyền địa phương cho hay, bà Loan có 3 con, người con gái lấy chồng ở địa phương, hai cậu con trai ở miền Nam, làm bên quân đội và doanh nghiệp.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới