Theo Tiếp Thị Việt Nam, 60 người được mời tới một phòng cách âm và mỗi người nhận được một cái tai nghe, rồi liên tục "rót" vào tai trái, tai phải của họ những từ: em dễ thương lắm, anh yêu dấu, cưng của anh... Sau đó, họ được đề nghị viết lại những từ đã nghe. Kết quả thật kỳ lạ: những từ lọt vào tai trái được mọi người nhớ lại chính xác đến 64%, trong khi đó ở tai phải chỉ có 58%.
Tiến sĩ Teow ChongSim giải thích, kết quả trên cho thấy, hoạt động của tai trái có liên quan mật thiết tới phần não phải, nơi chi phối cảm xúc của con người. Vì vậy tai trái tiếp nhận những từ biểu cảm và âm điệu du dương tốt hơn tai phải.