Chiều ngày 24/5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C14 Bộ Công an có buổi làm việc với chị Bùi Thị Minh Thư (ở quận 1, TP HCM) về việc chị tố cáo Đỗ Thị Thu Hồng (40 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP HCM) bắt cóc con gái gần 2 tuổi và giữ suốt hơn 20 ngày qua.
![]() |
Biên bản làm việc với Cục Cảnh sát của chị Thư. |
Cơ quan chức năng xác định, ngày 29/4, chị Thư ra Hà Nội có công việc và giao nhà cùng con gái cho Hồng trông coi. Kể từ 10h sáng cùng ngày, chị Thư không thể liên lạc với Hồng qua cả hai số di động.
Qua các đầu mối, cảnh sát phát hiện Hồng đang có mặt tại Yên Bái. Đêm ngày 22 rạng 23/5, cô gái này bị bắt tại nhà một người quen và được đưa về Hà Nội. Bước đầu, Hồng khai sau khi chị Thư ra Hà Nội, anh Đỗ Ngọc Sơn (chồng chị Thư, ở Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có liên lạc và bảo đưa cháu bé ra Bắc chơi. Hồng, anh Sơn cùng bé gái bay trên một chuyến bay.
Sau đó, anh Sơn đưa Hồng và con về quê nội Thanh Hóa chơi khoảng 3 ngày rồi gửi bé cho bà nội từ đó đến giờ. Sau khi hết "nhiệm vụ", Hồng về quê ở Nam Định và ngược lên Yên Bái chơi với người thân đến lúc bị phát hiện.
Theo cảnh sát, chị Thư và anh Sơn kết hôn từ 26/5/2008 nhưng sống ly thân ngay trước lúc con gái ra đời. Hai người đang chờ Tòa giải quyết ly hôn.
Phía cơ quan điều tra nhận định, không có vụ bắt cóc mà là tranh chấp quyền nuôi con chung của vợ chồng chị Thư.
Việt Dũng