Thứ bảy, 7/8/2021, 17:43 (GMT+7)

'Tinh thần Olympic' của các VĐV 10 môn và 7 môn phối hợp

Sau khi kết thúc các cuộc tranh tài, các VĐV cả nam và nữ trước đó còn là đối thủ, sát cánh bên nhau chụp ảnh chung cùng 5 vòng tròn Olympic.

Các nội dung thi đấu 10 môn phối hợp của nam và 7 môn phối hợp của nữ diễn ra trong hai ngày 4/8 và 5/8. Tờ AP bình luận rằng các đây là môn thi đấu khắc nghiệt nhất khi các VĐV trải qua nhiều nội dung thi mới giành được một tấm huy chương danh giá. Trong ảnh các VĐV 10 môn phối hợp của nam khoác vai chụp ảnh chung sau khi kết thúc các phần thi.

Nhóm các VĐV rủ nhau chụp ảnh cùng 5 vòng tròn Olympic. Bức ảnh xóa nhòa khoảng cách giữa người thắng, người thua, quốc tịch, tôn giáo.

Chỉ ít phút trước đó, các VĐV nằm la liệt trên sân vì mệt và kiệt sức sau khi kết thúc phần thi cuối cùng là chạy 1500 m. 10 môn phối hợp là bộ môn dành cho nam với các nội dung chạy 100 m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400 m, 110 m rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao và chạy 1500 m.

Damian Warner (trái), VĐV Canada được đồng nghiệp Pawel Wiesiolek của Ba Lan chúc mừng sau khi giành HC vàng 10 môn phối hợp hôm 5/8.

Damian Warner giành HC vàng với tổng số điểm 9018, phá kỷ lục Olymic.

Kevin Mayer của Pháp giành HC bạc. Sau các phần thi, VĐV 19 tuổi vẫn còn đủ sức nhảy cao tạo dáng mừng tấm huy chương Olympic.

Ash Moloney của Australia giành HC đồng.

Các VĐV nữ không tranh tài 10 môn mà chỉ có 7 môn gồm 100 m rào, nhảy cao, ném lao, chạy 200 m, nhảy xa, đẩy tạ và chạy 800 m. Sau khi các phần thi kết thúc, các VĐV nữ cũng tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm cùng vòng tròn Olympic trên sân.

VĐV Nafissatou Thiam của Bỉ (phải) là người giành chiến thắng ở 7 môn phối hợp nữ. Hai VĐV của Hà Lan là Anouk Vetter và Emma Oosterwegel lần lượt giành HC bạc và Hc đồng.

VĐV 26 tuổi đạt tổng điểm 6791 sau 7 phần thi.

Các nữ VĐV cũng kiệt sức sau phần thi cuối cùng chạy 800 m chiều 5/8.

Đánh giá phiên bản mới