![]() |
2 điệp viên của ĐTVN. |
Tại Tiger Cup 2002, cựu giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Rainer được cử làm “điệp viên” theo dõi các đối thủ của ĐTVN. Với “đồ nghề” của mình là chiếc máy camera, ông Rainer đã quay toàn bộ các trận đấu của các đối thủ để cung cấp cho HLV Calisto tìm ra phương cách để chiến thắng. Phải khẳng định, những đóng góp của ông Rainer là rất lớn với tấm HCĐ của ĐTVN. Trong buổi giao thời, lực lượng không phải là mạnh nhất, nhưng bằng việc nắm rõ điểm mạnh yếu của đối phương mà BHL đã tìm ra phương cách để giành chiến thắng, tiến sâu vào giải.
Các chuyên gia tiếp tục tung người đi tiền trạm tại SEA Games 22. Theo baobongda.com.vn, trong 1 tuần tập huấn tại Thái Lan của ĐTVN, trên khán đài luôn có ba chuyên gia bóng đá được cử đi “xem giò” U23 Thái Lan là ông Lê Thế Thọ, Nguyễn Sỹ Hiển và đặc biệt là cựu GĐKT Rainer. Từng vị trí, toàn bộ diễn biến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trong đó có điểm mạnh, yếu của đối thủ đã được ghi chép và ghi hình cụ thể, tỉ mỉ. Chính những điều thu lượm từ đối thủ đã được cung cấp cho BHL để đề ra đường đi nước bước thích hợp nhất.
Ông Rainer đã về nước, ĐTVN mất đi một “vệ tinh quan sát” siêu hạng. Thế nhưng, để đảm bảo sự thành công của ĐTQG và nhất là biết được đối thủ trước khi chạm trán là yêu cầu sống còn. Thực ra, trong thời gian tập huấn tại Thành Đô, HLV Tavares đã dành một thời lượng đáng kể cho các cầu thủ xem băng hình về đối thủ. Tuy nhiên, để có được cái nhìn tổng thể, thực tế thì rất cần những chuyên gia đi dự khán các trận đấu trong thời gian diễn ra Tiger Cup.
Ngay sau khi Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển đề nghị, lập tức VFF cử hai chuyên gia là Phó ban Các ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp và Trưởng Ban bóng đá nữ Phan Anh Tú đảm nhiệm vai trò “nhận diện” đối thủ. Ông Nguyễn Trọng Giáp sẽ tham gia Tiểu ban kỹ thuật Tiger Cup. Nhiệm vụ của “điệp viên” này là ghi chép đầy đủ các thông số kỹ thuật, đưa ra các đánh giá tổng quan về thực lực của các đối thủ trực tiếp của ĐTVN ở vòng đấu bảng. Tất cả những thông tin này sẽ được cung cấp cho HLV Tavares để đề ra các đối sách thích hợp nhất.
Nhiệm vụ có phần nặng nề hơn thuộc về ông Phan Anh Tú. Ông Tú sẽ “cắm chốt” tại Malaysia trong thời gian diễn ra vòng bảng. Sức mạnh của các đối thủ, nhất là Thái Lan và Malaysia, nhưng đội bóng có thể sẽ gặp ĐTVN ở vòng bán kết sẽ được ghi chép đầy đủ. Những thông tin mà ông Tú cung cấp có ý nghĩa rất lớn, bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bước tiến của ĐTVN. Trong hoàn cảnh mà Thái Lan, Malaysia đã có thay đổi nhiều về lực lượng theo hướng trẻ hoá thì những thông tin từ thực địa sẽ rất có tác dụng trong việc đề ra chiến thuật thi đấu.
Biết người, đó là điều kiện thuận lợi để thành công. Nhưng để tiến sâu vào giải, trước hết các cầu thủ Việt Nam phải phát huy được hết những phẩm chất, lợi thế của mình. “Đem sức ta giải phóng cho ta”, ấy là gốc rễ của sự thành công.