Hai cô gái cùng bị bắt bắt với K.T. cũng từng đứng trên sàn diễn, đó là Đoan Th. 24 tuổi và Bảo V. 26 tuổi. Theo điều tra của phóng viên Pháp Luật TP HCM, giá mỗi lần đi khách là 100 USD đến 500 USD, thậm chí có lúc nâng giá lên 1.000 USD tuỳ theo nhan sắc và nghề nghiệp.
Giữa năm 2004, Hồng Thanh, một người mẫu chưa mấy tên tuổi tình cờ quen với Trần Thị Phố, 42 tuổi trú tại số 6 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình (TP HCM). Sau vài lần được bà Phố dẫn đi ăn uống, mua sắm, Thanh được bà ta chỉ vẽ việc kiếm tiền nhanh là đi khách, đồng thời giới thiệu, lôi kéo thêm một số bạn bè trong giới về "đầu quân" cho bà Phố.
Trong tay có danh sách các đại gia, Phố dùng điện thoại thường xuyên liên lạc với các quý ông để rao hàng rồi cho khách được xem mặt. Khách nào "ok", "má" Phố sẽ báo trước điển hẹn là một khách sạn rồi điều gái đến. Theo thoả thuận, mỗi lần đi khách, các em phải trả tiền hoa hồng cho má Phố là 20%. Dưới trướng của "má" Phố có hơn 10 cô được rao toàn là diễn viên, người mẫu. "Má" Phố còn móc nối với các lễ tân khách sạn, tạo điều kiện để dễ dàng cho cuộc mua bán và khách sạn Hoàng Hà là bãi đáp quen thuộc của đường dây này.