Hiện tại, thủ môn đội trưởng của Bayern Munich thể hiện phong độ thi đấu rất tốt từ đầu mùa. "Hùm xám" cũng đang độc chiếm Bundesliga với vị trí dẫn đầu bảng và các chức vô địch hai năm liên tiếp gần đây.
Thủ môn Kahn và cô vợ Simone trong ngày cưới. |
Ở Đức, Kahn là mẫu cầu thủ rất được các fan yêu mến. Anh đã được hai ban nhạc ở Đức là Die Prinzen và Die Toten Hosen sáng tác bài hát về mình có tên Olli Kahn. Biệt danh của Kahn là Titan do sự chắc chắn trước khung thành nhưng mọi người vẫn thỉnh thoảng gọi anh là Gorilla với bề ngoài dữ dằn.
Ngoài bóng đá, Kahn là một người rất mê chơi golf. Anh dành rất nhiều thời gian rỗi để chơi môn thể thao đòi hỏi nhiều yếu tố tâm lý này.
Kahn là một cầu thủ mẫu mực với tinh thần thi đấu hết mình trên sân cỏ và cuộc sống gia đình ít ồn ào. Anh cùng vợ Simone có với nhau hai đứa con Catharina-Maria và David. Hai người rất hạnh phúc và đó dường như là động lực giúp thủ môn này có phong độ rất tốt trên sân.
Tuy vậy, không thể lường trước chuyện gì có thể xảy ra, một thủ lĩnh luôn là tấm gương cho các đồng đội khác lại cư xử rất nhẫn tâm với vợ con. Thủ môn 37 tuổi này quyết định ly dị Simone khi cô đang mang bầu đứa bé thứ hai hơn 8 tháng. Kahn đã có mối tình vụng trộm với một cô gái phục vụ ở quán rượu, Verena Kerth, khá lâu. Từ khi ly dị, năm 2003, quan hệ của Kahn và Kerth được chính thức hóa.
Năm 1994, Bayern Munich đã bỏ ra 2,5 triệu euro, mức phí chuyển nhượng kỷ lục khi đó với một thủ môn, để đưa Kahn về sân Olympic từ CLB Karlsruher. Từ đó tới nay, anh gắn bó với "hùm xám" và cũng là thủ môn của đội tuyển Đức 11 năm qua. Chia tay đội tuyển quốc gia ngay sau World Cup kết thúc, Kahn cũng thông báo ý định chơi bóng cho Bayern Munich nhiều nhất là hai mùa nữa. Vào tháng 8 vừa rồi, thủ môn kỳ cựu này vừa có lần khóac áo thứ 500 tại Bundesliga.
Hiện tại, Kahn đang cặp kè cùng Kerth. |
Theo Wiki, tại tuyển quốc gia, đỉnh cao trong sự nghiệp của Kahn là tại World Cup 2002 khi anh đã dẫn dắt cỗ xe tăng đi tới trận chung kết. Kahn còn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải đấu năm đó tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, 4 năm sau tại quê nhà, thủ môn này không thể cạnh tranh được vị trí chính thức với người đồng nhiệm ở Arsenal, Lehmann. Đó có thể là lý do chính của sự chia tay sau 11 năm gắn bó của Kahn với đội tuyển Đức.
N.Q.