Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AP. |
Chính phủ Pháp đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đã chi gần 370.000 USD để xây một phòng tắm tạm thời cho ông Sarkozy. Nguồn tin trên bắt nguồn từ một bản báo cáo của các kiểm toán viên nhà nước về chi phí cho các cuộc hội họp của tổng thống các nước thuộc EU năm ngoái. Bản báo cáo đó hiện vẫn chưa được công khai mặc dù những tin tức từ bản kê khai ấy đã bị rò rỉ cho một số tờ báo của Pháp.
Rene Dosiere, nhân vật trong quốc hội Pháp nổi tiếng vì hay chỉ trích chính phủ "vung tay quá trán", cho hay, ông đã xem bản báo cáo trên và nhìn thấy số tiền khổng lồ chi cho phòng tắm của ông Sarkozy. Căn phòng này được lắp đặt tạm thời tại tòa nhà Grand Palais có mái vòm bằng kính. Ông Sarkozy có thể sử dụng nó trong khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 7 năm 2008.
Người phát ngôn của chính phủ Pháp, Luc Chatel, cho hay, chi phí đó không phải dành cho phòng tắm của tổng thống mà cho 8 phòng họp của 43 nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. "Ông Sarkozy có thể tắm ở điện Elysee hoặc ở nhà ông ấy", ông Chatel nói. Đại diện Bộ Ngoại giao, ông Bernard Valero, tiết lộ, chính phủ Pháp phải chi nhiều tiền để trang hoàng Grand Palais là bởi không có trung tâm hội nghị quốc tế nào cả. Theo AP, trong vòng 6 tháng đó, đã có khoảng 500 sự kiện được tổ chức tại đây.
Bình Minh