![]() |
|
Jaycee Lee Dugard bị bắt cóc năm 11 tuổi. Ảnh: News. |
Dugard mất tích năm 1991 ở hồ Tahoe gần nhà khi mới 11 tuổi. Kẻ bắt cóc là Phillip Garrido hiện 58 tuổi, và vợ, Nancy Garrido, 54 tuổi. Cả hai đang bị giữ tại California. Kể từ khi bị bắt cóc, cô sống cùng cặp vợ chồng trên ở một vùng gần San Francisco.
Trước khi được giải cứu, cô và hai đứa trẻ 11 tuổi và 15 tuổi bị nhốt phía sân sau bí mật. Trong suốt thời gian bị nhốt, Alissa, tên gọi ở nhà của Dugard do Garrido đặt, bị người đàn ông này hãm hiếp và lần lượt sinh hai đứa con. Ba mẹ con Dugard chưa từng được đến trường cũng như gặp bác sĩ.
Tiết lộ về nơi ba nạn nhân trên bị nhốt, cảnh sát cho hay: "Những cái lều và khu nhà ngoài ở sau vườn được xây dựng, bố trí hợp lý, bài bản nhằm ngăn không cho người bên trong có thể trông ra bên ngoài. Vì vậy, ba mẹ con họ sẽ bị cách ly và cô lập, không thể liên lạc với ai khác ngoài kia".
Các xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định danh tính chính xác của Dugard. Vụ việc liên quan tới ba nạn nhân trên được phát hiện khi Garrido bị bắt. Người đàn ông này tới đại học California Berkeley cùng hai đứa trẻ. Điều đó khiến cảnh sát nghi ngờ bởi Garrido từng có tiền án về tội lạm dụng tình dục trẻ em và không được phép đi cùng trẻ nhỏ.
BBC đưa tin, ông ta được yêu cầu mang theo những đứa trẻ đó và một phụ nữ trẻ có tên gọi Alissa tới đồn cảnh sát. Trong suốt quá trình thẩm vấn, Garrido tiết lộ, thực tế Alissa chính là Dugard. Tại trụ sở cảnh sát ở California hôm qua, Dugard cũng thừa nhận cô chính là bé gái bị bắt cóc năm 1991. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Bình Minh
