![]() |
|
Năm ngoái, Roizen (trái) đã hỏi ý kiến hai con gái là Niki và Mohler về một máy xem phim xách tay cải tiến nhưng cả hai đều không ưng ý. Roizen quyết định không đầu tư dự án đó nữa. |
Năm ngoái, Neil Rimer tình cờ nghe lỏm hai cháu gái của mình là Mariana Megevand (14 tuổi) và Tatiana (12 tuổi) nói chuyện về trang web yêu thích của chúng là Stardoll (www.stardoll.com), trang web này cho phép người xem tạo và trang trí các con búp bê ảo. Rimer là nhà đầu tư mạo hiểm, một đối tác của Index Ventures có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) và ông đã nhận ra sự thích thú của những đứa cháu có thể đem lại một dự án đầu tư khá tốt.
Ngay đầu tuần sau Rimer đã chia sẻ chuyện này với các đối tác và suốt tuần đó họ đã làm việc với Stardoll qua điện thoại. Index Ventures và những qũy đầu tư khác đã đầu tư hơn 10 triệu USD vào Stardoll trong năm nay và Stardoll đã chuyển trụ sở từ Phần Lan sang Geneva. Rimer cho biết ông vẫn tiếp tục nói chuyện với các cháu gái của mình, thậm chí ông còn tặng cho chúng một phần góp vốn nhỏ trong Stardoll.
Nhiều qũy đầu tư khác cũng đã khảo sát các nhóm trẻ em. IDG Ventures, một qũy đầu tư ở Boston (Mỹ), gần đây cũng đã tiến hành thăm các gia đình của mỗi đối tác và hỏi ý kiến các trẻ em ở đó về một trang web kết nối cộng đồng mới.
Các nhà đầu tư và phân tích cho rằng giới trẻ đang sống với công nghệ. Có thể nói thế giới đang có một thế hệ đầu tiên mà “ngôn ngữ mẹ đẻ” là máy tính, vì thế các nhà đầu tư hay kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cần phải được đào tạo lại và học được ngôn ngữ đó.
(Theo Tuổi Trẻ)
