- Có những gì khó khăn khi một giọng ca chỉn chu như anh mà kết hợp với chất hoang dại của Hồ Ngọc Hà?
- Ở đây, chính hai màu sắc khá đối nghịch trong giọng hát của tôi và Hà đã tạo nên sự thú vị với người nghe. Hai chúng tôi bổ sung, tô điểm cho nhau và làm nên sự cân đối. Vả lại cái chỉn chu của tôi không đồng nghĩa với việc dịu dàng, ủy mỵ. Tôi tin là chất lãng mạn của mình đầy nội lực nên không hề bị yếu thế so với các tính của Hà. Nếu ai đã nghe album Ảo ảnh thì chắc chắn sẽ đồng ý với tôi về điều đó.
![]() |
Ca sĩ Đức Tuấn. |
- Nhiều người nhận xét rằng, giọng anh rất đẹp khi nghe qua đĩa, nhưng hát live lại rất phô. Anh nghĩ sao?
- Tôi thì lại được nghe điều ngược lại. Nhiều người nói là thích nghe tôi hát trực tiếp hơn. Qua những chương trình như Đêm thần thoại, Phạm Duy ngày trở về... thì mọi người đã có thể kiểm chứng điều đó. Tất nhiên, tôi cũng muốn nói rằng, trên sân khấu hát phô là chuyện rất bình thường. Nhưng đôi khi chính những chỗ phô đó lại làm cho hài hát hay hơn. Cũng còn tùy thuộc nhiều vào ngoại cảnh, chất lượng âm thanh... Phải thú thực một điều là âm thanh sân khấu của mình vô cùng dễ sợ. Nhưng bản thân ca sĩ phải quen với điều đó để làm sao có cách xử lý tốt nhất khi đứng trên sân khấu.
- Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cách phát âm chữ L của anh rất... đặc biệt. Đó là anh cố tình tạo ra hay là một điểm yếu mà anh chưa khắc phục được?
- Thật là như thế à! Tôi cũng không để ý lắm đến điều đó. Trước giờ, tôi chỉ nhận ra mình phát âm dấu huyền hơi nặng. Còn điều này, để tôi về nghe lại đĩa nhạc của mình đã nhé.
- Tới đây, anh sẽ phát hành album nhạc Phạm Duy. Album này có gì đặc biệt?
- Đây có lẽ là dự án lớn nhất của tôi trong năm nay và tôi cũng rất mong đợi đĩa nhạc này. Tôi sẽ cố gắng phối khí cho tất cả các bài hát trong album bằng dàn nhạc giao hưởng theo phong cách semi-class. Vì vậy mà chi phí cho CD này tương đối cao. Tôi là người không tiếc tiền khi đầu tư cho những sản phẩm của mình. Bởi vì đó cũng là thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật trước nhất của bản thân tôi. Đến giờ, tôi đã đủ sức để đầu tư cho đam mê của mình. Cái thời than vãn về việc không có tiền để làm CD cũng đã qua rồi.
- Tiền tác quyền phải trả cho những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy cũng không phải là một khoản nhỏ. Anh đã "cân đối sổ sách" thế nào?
- Đúng là tiền tác quyền khá lớn. Nhưng đây là dự án của tôi, Phương Nam Film làm cùng với nhạc sĩ Phạm Duy nên tôi cũng được giúp đỡ rất nhiều. Bản thân nhạc sĩ Phạm Duy rất ủng hộ và tạo điều kiền cho tôi. Còn phần tác quyền hoàn toàn do hãng Phương Nam đảm trách. Tôi chỉ có nhiệm vụ làm sao đầu tư tốt nhất cho chất lượng nghệ thuật của album.
- Có một số ca sĩ đã rất thành công khi hát nhạc Phạm Duy. Điều này tạo cho anh áp lực như thế nào?
- Thật ra điều đó không có mấy ảnh hưởng đến tôi, vì tôi hát khác và làm theo cách riêng của mình. Chỉ có một áp lực duy nhất là chính bản thân tôi. Tôi luôn phải nỗ lực để làm tốt nhất với những gì mình có, làm sao cho đúng để khi nhìn lại không thấy tiếc nuối điều gì.
- Anh định đầu tư bao nhiêu thời gian cho "dự án lớn" này?
- Đến thời điểm này thì tôi đã mất 3 tháng cho album Phạm Duy. Dự định là đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ phát hành trên thị trường. Tôi không vội vì chất lượng của album là trên hết.
- Nhiều ca sĩ bây giờ thường tự sáng tác bài hát cho mình. Còn anh thì sao?
- Tôi thì không. Tôi biết đâu là sở trường và đâu là sở đoản của mình.
- Một số người so sánh anh với Quang Dũng và cho rằng, anh chưa đạt được cái đỉnh mà Quang Dũng đã đi qua. Anh muốn nói gì về điều này?
- Tôi thấy Quang Dũng vẫn đang ở đỉnh đấy chứ! Còn tôi thì không muốn leo lên cái đỉnh của anh ấy. Tôi tìm đến một cái đỉnh khác. Không biết nó cao hay thấp hơn nhưng nó là cái đỉnh của riêng tôi.
- Thế chuyện tình yêu của anh đã có gì mới?
- Tôi vẫn thế. Lúc nào cũng yêu! Tình yêu là cái đẹp nhất ông trời ban cho con người nên cứ thế mà phát huy. Hơi ấm từ trái tim còn nhiều nên mình hãy yêu tất cả những gì có thể.
Mỹ Dung thực hiện