Thứ hai, 30/5/2022, 07:41 (GMT+7)

Tiểu thương chợ Nhà Xanh cõng hàng chạy lụt sau cơn mưa lớn

Hà NộiCơn mưa lớn khiến chợ Nhà Xanh bị ngập nặng, kiốt hàng hóa của tiểu thương chìm trong biển nước.

Mưa lớn trút xuống chiều 29/5 khiến nhiều tuyến phố thủ đô bị ngập nặng. Các quận nội thành Hà Nội ghi nhận mưa lớn từ khoảng 13h30 và kéo dài liên tục đến sau 16h30 mới ngớt dần. Chợ Nhà Xanh (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) biến thành 'sông', mọi hoạt động kinh doanh đều bị tê liệt.

Người dân ra vào chỉ còn cách lội nước, không thể mang theo xe máy.


Nơi đây vốn là 'đại bản doanh' của nhiều tín đồ mua sắm ở một số trường đại học quanh khu vực, luôn bày bán nhiều mặt hàng từ quần áo đến các loại phụ kiện. Những chiếc xe máy chưa kịp di chuyển bị ngập mấp mé yên xe.

'Bây giờ tôi đợi nước rút, sau đó mới thu dọn cửa hàng. Xe bị ngập nước không biết có nổ được không. Nước rút rất chậm, tình hình này chắc tầm 1-2 tiếng nữa mọi chuyện mới ổn', anh Trần Dũng cho biết.

Đoạn ngập sâu nhất trên tuyến phố này hơn 1 m, nước tràn vào nhà khiến nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa. Một số cửa hàng khác tất bật dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo, an toàn hơn.

Các kiốt ở chợ Nhà Xanh đều được kê cao nhưng trận mưa lớn khiến người dân không kịp di dời hàng hóa. Nhiều quần áo bị ướt sũng vì ngâm nước.

Anh Bùi Văn Lãm vác bì quần áo sơ tán lên chỗ khô ráo hơn. Anh dự kiến mất vài giờ để vận chuyển hết hàng hóa khỏi chỗ ngập lụt.

Lúc 20h30, dù mưa không còn lớn nhưng nước rút rất chậm tại khu chợ này. 'Giờ chỉ ngồi đợi nước rút chứ không biết làm sao nữa', anh Bùi Ngọc Khánh (nhân viên cửa hàng) nói.

Một cửa hàng bán giày dép bị nước bủa vây. Dù đã dựng rào chắn, vẫn không thể ngăn được nước tràn vào nhà.

Người dân vất vả di chuyển khi qua đây, một số khác quay đầu.

Công nhân môi trường có mặt xử lý điểm ngập và cảnh báo người dân.

Một số nhà dân sống ngay khu chợ cũng rơi vào tình trạng ngập lụt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận quận Cầu Giấy mưa to nhất với lượng gần 170 mm trong vòng hai giờ, tiếp theo là Tây Hồ 150 mm, Hoàng Mai 120 mm. Các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình và huyện Thanh Trì lượng mưa trên 100 mm. Nguyên nhân mưa là tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, vốn gây mưa nhiều ngày nay ở miền Bắc.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới