Bộ Y tế chỉ xác nhận một trường hợp người Nhật. Còn một trường hợp chưa có báo cáo. Trường hợp thứ ba là một bệnh nhân nữ người Bỉ đi du lịch tới TP HCM hôm 7/11, ăn tối tại nhà hàng phố cổ trên đường Ngô Văn Nam, sau đó nôn 4 lần và tiêu chảy nhẹ 2-3 lần. Ngày 9/11, bệnh nhân tới Hà Nội, bị tiêu chảy nặng và ngày 10/11 đã đến khám tại Trung tâm SOS, sau đó vào Bệnh viện Việt Pháp.
Hiện khoảng 20 người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân được uống thuốc dự phòng, toàn bộ tòa nhà có phòng khám SOS đã được khử trùng bằng Chloramine B. Tuy nhiên, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga cho rằng đã làm đủ các xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân này âm tính với vi khuẩn tả. Bệnh nhân chỉ bị tiêu chảy thông thường.
Cũng trong hôm qua, Bộ Y tế thông báo có thêm một bệnh nhân là bà Ngô Thị Vang, 44 tuổi, ở Thái Nguyên mắc bệnh tả. Bà Vang làm nghề nhặt rác ở bãi rác Sóc Sơn, Hà Nội, sau khi mắc bệnh đã về quê.
Phát biểu tại phiên họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tiêu chảy cấp cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết 100% người mắc bệnh đầu tiên có ăn mắm tôm, nhưng xét nghiệm mắm tôm vừa qua chưa thấy nguồn bệnh là do khả năng xét nghiệm của VN chưa phân lập được. Bộ Y tế đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới phân lập mầm bệnh trong mắm tôm và một số thực phẩm khác, xem xét thời gian sống của vi khuẩn gây bệnh trong các thực phẩm này.
Ông Huấn cũng nhận định sau hơn ba tuần quyết liệt chống dịch, dịch đã giảm dần ở nhiều tỉnh thành, như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hưng Yên... nhiều ngày nay không có thêm bệnh nhân mới. Trong số hơn 1.600 bệnh nhân mắc và nghi mắc chứng tiêu chảy cấp nguy hiểm, đã có hơn 500 người được ra viện. Ngay tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), hôm qua cùng lúc có bảy bệnh nhân tả rất nặng đã bình phục được ra viện. Nhưng cũng tại Hà Nội, vẫn có thêm một số trường hợp mới mắc bệnh. Hôm 12/11 có thêm một bé 3 tuổi có bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn tả.
Ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết có khoảng 200.000 đôi găng tay nilông đã được phát cho người bán thực phẩm chín ở 11 địa phương có dịch, vài ngày nữa sẽ phát cho toàn bộ các tỉnh có nguy cơ cao, đặc biệt là các địa phương vừa xảy ra lũ lụt.
(Theo Tuổi Trẻ)