Theo nhận định của nhiều chuyên gia tại hội thảo về tiền polymer do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 15/12, sự xuất hiện của tiền polymer đã giúp làm giảm một phần nạn tiền giả tại Việt Nam, tuy nhiên, tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng.
Đánh giá của các chuyên gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) cho thấy, kể từ khi có tiền polymer, người dân đã an tâm hơn vì tiền polymer rất khó bị làm giả. Tuy nhiên, do polymer mới chỉ có các loại mệnh giá 500.000, 100.000 và 50.000 đồng nên nạn làm giả tiền cotton mệnh giá 20.000 đồng vẫn hoành hành.
Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Phát hành kho quỹ - NHNN cho biết: "Tiền giả cotton loại 20.000 đồng được cập nhật kỹ thuật làm giả với mức độ khá tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường và công cụ thông thường như đèn cực tím". Ông Thành cũng cho biết, sau hơn 1 năm phát hành thì ngoài việc phát hiện ra tiền giả polymer loại 50.000 đồng, mới đây, NHNNVN còn phát hiện thêm loại tiền giả polymer loại 100.000 đồng với những đặc điểm tương tự. Tuy nhiên, tất cả các loại tiền giả này đều được in trên chất liệu giấy cotton. Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn chưa phát hiện ra loại tiền giả được in trên chất liệu polymer nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo: tiền giả sẽ ngày càng được làm tinh vi hơn.
Đại diện của Bộ Công an, ông Vương Đình Tương cũng xác nhận: "Số liệu trong 10 tháng đầu năm 2005 cho thấy, lượng tiền giả làm theo mẫu tiền in trên chất liệu polymer chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số tiền giả do lực lượng công an và các ngành thu được".
Ông Kiều Trọng Tuyến, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cho biết, riêng năm 2004, ngân hàng này đã thu hồi tới gần 100.000 tờ tiền giả.
Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thu Hà, Phó tổng giám đốc Vietcombank, nhận xét: "Kể từ khi đưa tiền polymer vào máy ATM, hiện tượng kẹt tiền, chi thừa, thiếu ở các máy ATM đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tại một số máy ATM nhãn hiệu Debold có hiện tượng tiền polymer được rút ra bị biến dạng (quăn hoặc gấp mép) do máy quá nóng. Bên cạnh đó, nếu nhân viên ngân hàng để 2 tờ tiền 50.000 áp mặt nhẵn vào nhau thì sẽ bị kẹp díp khi khách hàng rút tiền. Ngoài ra, các ngân hàng cũng chưa đưa tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng vào ATM vì sợ rủi ro". Bà Hà nêu kiến nghị, NHNNVN nên xem xét việc phát hành tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng và 10.000 đồng để thay thế loại tiền cotton cũ đang lưu hành.
(Theo Thanh Niên)