Có mặt tại tiệm cắt tóc nam trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, anh Khanh (quận Bình Thạnh) cho biết ngay sau khi UBND TP HCM ban hành chỉ thị mới cho phép mở cửa hầu hết dịch vụ kinh doanh, việc đầu tiên anh làm là đặt lịch cắt tóc. "Bình thường tôi đều cắt tóc mỗi tháng một lần nhưng giãn cách gần 4 tháng nay khiến tóc tôi dài ra và rất khó chịu. Do đó, tôi muốn cắt tỉa lại đầu tóc gọn gàng trước khi đến văn phòng vào đầu tuần tới".
Ông Bùi Quang Hùng, Giám đốc Marketing chuỗi cắt tóc nam có 40 salon tại TP HCM, cho biết tối 30/9 đã huy động nhân viên tới vệ sinh, khử khuẩn cửa hàng. Toàn bộ đội ngũ nhân viên của chuỗi được trang bị kính bảo hộ, kính chống giọt bắn, được tiêm chủng đầy đủ, thực hiện xét nghiệm định kỳ, đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình phòng dịch 5K.
"Sau hơn 3 tháng giãn cách, thói quen sinh hoạt của mọi người có nhiều thay đổi, nhu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, chúng tôi đặt yếu tố đảm bảo an toàn lên hàng đầu, với 100% nhân viên phục vụ đã tiêm chủng đầy đủ và xét nghiệm liên tục để đảm bảo sức khỏe nhân viên và khách hàng", ông Hùng nói.
Hiện mỗi salon của chuỗi này chỉ hoạt động tối đa 50% công suất theo chỉ đạo của thành phố. Chiều 30/9, hotline của chuỗi cắt tóc này luôn trong tình trạng bận vì số lượng người gọi đặt lịch quá đông. Sáng 1/10, chi nhánh chuỗi này trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đón gần 100 lượt khách.
Tương tự ở một salon trên đường Lê Thị Riêng (Quận 1), chị Ngọc - đại diện chuỗi này - cho biết: "Ngay khi có thông tin chính thức mở cửa trở lại, lượng khách hàng đổ về nhắn trong fanpage của salon rất nhiều, tính bằng từng phút. Hiện lịch hẹn làm dịch vụ tại hai cơ sở của chúng tôi kín đến ngày 10/10".
Để chuẩn bị mở cửa khi thành phố bước vào trạng thái "bình thường mới", salon này trang bị máy khử khuẩn bên ngoài cửa ra vào, nhân viên phải mặc đồ bảo hộ suốt quá trình làm việc, được tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc 1 mũi đủ 14 ngày, thực hiện test định kỳ 3 ngày một lần. Nhân viên đi làm có xe đưa đón riêng và ăn uống tại salon để hạn chế việc di chuyển nhiều. Salon này chỉ nhận lịch hẹn của khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh và có kết quả test âm tính trong vòng 24h trước lịch hẹn, đồng thời giới hạn số lượng khách mỗi khung giờ hẹn để đảm bảo giãn cách.
Trong khi đó, tại một salon trên đường Nguyễn Thái Sơn, anh Hưng (quận Gò Vấp) cho biết đã đợi 30 phút bên ngoài cửa tiệm nhưng chưa đến lượt, trước anh vẫn còn 5 người nữa, tất cả đều không đặt lịch hẹn trước. Bên trong cửa tiệm có ba nhân viên đang cắt tóc cho khách. Sau khi kiên nhẫn chờ thêm 10 phút, anh Hưng quyết định ra về và dự định trở lại ngày hôm sau với hy vọng bớt đông.
Tương tự, Chị Hoa, chủ một salon ở quận Tân Bình, cho biết hiện nhu cầu cắt tóc của khách hàng rất lớn. Từ chiều 30/9, chị liên tục nhận được điện thoại đặt lịch của khách quen làm dịch vụ trong ngày 1/10, tuy nhiên phải từ chối bớt để đảm bảo giãn cách và vì không đủ nhân sự. "Đa phần nhân sự thời điểm bùng dịch 4 tháng trước đã về quê và hiện chưa trở lại thành phố. Những nhân sự còn lại không đủ đáp ứng nhu cầu tăng vọt gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Để đáp ứng một phần nhu cầu của khách, chúng tôi mở cửa sớm hơn một giờ so với ngày thường".
Dù phấn khởi được hoạt động trở lại, nhiều chủ cửa tiệm cắt tóc lo lắng khi đối mặt loạt thách thức như thiếu nhân sự, tâm lý thắt chặt chi tiêu cho làm đẹp sau khi dịch bệnh bùng phát khiến nhiều người kiệt quệ. "Hiện chúng tôi rất thiếu nhân sự, mấy ngày qua tôi liên tục lên các hội nhóm đăng tuyển nhân viên phụ việc nhưng không có. Bên cạnh đó, nhu cầu cắt tóc của khách rất lớn sau 4 tháng giãn cách nhưng dịch vụ như uốn, nhuộm, duỗi, chăm sóc tóc lại ít người quan tâm", anh Tuấn, chủ một salon ở quận Gò Vấp chia sẻ.
Theo khảo sát của Ngoisao.net, hầu hết tiệm cắt tóc, salon lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố đều kín lịch đặt dịch vụ vài ngày tới. Giá dịch vụ hầu như không thay đổi so với trước dịch, trung bình từ 50.000 - 70.000 đồng với dịch vụ cắt tóc, 300.000 - 500.000 đồng với dịch vụ uốn, nhuộm, duỗi.
Sáng 30/9, TPHCM ra chỉ thị Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, cùng việc bảo đảm năng lực y tế, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được phục hồi. Trong đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất.
Sơn Nam