Thời điểm này, cầu phao sông Đuống bắt đầu mở cho các phương tiện đường thủy lưu thông qua. Khi đó, tàu chở cát từ Phú Thọ xuôi về Hưng Yên khi đến khu vực trên đã đâm vào trụ cầu Đuống (trụ gần khoang phụ của cầu). Cú va chạm khiến anh Hoàng Văn Cửu (35 tuổi), văng xuống sông.
Lúc đó, trên tàu có anh Trần Trung Dũng (29 tuổi) cùng vợ là chị Trần Thị Ngân (26 tuổi) và con gái Trần Thị Khánh Ly (3 tuổi) đều ở Xuân Trường, Nam Định không kịp chạy đã bị chìm xuống sông theo con tàu.
Dòng chảy qua sông Đuống khá mạnh, nước vẫn đang dâng cao. |
Ngay trong đêm và rạng sáng ngày 18/8, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an Hà Nội cùng các lực lượng khác tới hiện trường. Đơn vị đã thuê thợ lặn, lặn xuống đáy để tìm kiếm và trục vớt thi thể người bị nạn cũng như con tàu bị đắm.
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do nước sông dâng cao, dòng chảy xiết, trời tối có sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy cho biết, mực nước sông đang dâng cao và chảy xiết nên việc tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân khó khăn. Với tốc độ của dòng nước chảy xiết, con tàu sẽ trôi xa so với vị trị bị nạn ban đầu.
Ngoài việc tăng cường lực lượng để phân luồng cảnh báo các phương tiện qua đây, đơn vị vẫn đang tổ chức tìm kiếm đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng. Cơ quan chức năng cảnh báo, trong điều kiện thời tiết xấu như hiện nay, các chủ phương tiện tàu thuyền cần tăng cường chú ý, đề phòng những sự cố nảy sinh.
Đây là vụ tai nạn đường thủy thứ 3 và có thiệt hại về người trong vòng 1 tháng qua ở khu vực này. Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua hai chiếc tàu chở cát có trọng tải khoảng hơn 500 tấn đã đâm rách rời cầu phao Đuống, gây tê liệt giao thông qua cầu hơn một ngày.
Cầu Đuống được xây dựng năm 1975 ở cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu huyết mạch trên tuyến quốc lộ 1 từ Hà Nội đi quốc lộ 3 và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn.
Hoàng Việt