Theo SCMP, hàng trăm công nhân hiện được huy động để xây dựng bệnh viện mới ở khu vực Jinshan, ngoại ô thành phố Thượng Hải. Bệnh viện này là cơ sở mở rộng của Trung tâm Y tế lâm sàng công cộng Thượng Hải, nơi hiện có 299 bệnh nhân nCoV được điều trị.
Wu Jinglei, giám đốc Ủy ban y tế Thượng Hải, hôm 10/2 cho biết việc xây bệnh viện trên là hoàn toàn cần thiết, như biện pháp dự phòng trong trường hợp số lượng bệnh nhân nhiễm corona trong thành phố tăng lên.
Theo Wu, kế hoạch xây dựng bệnh viện đã được đưa ra từ năm 2003, nhưng hiện được đưa vào thực hiện để đối phó với tình trạng dịch bùng phát.
Bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) khởi phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, khiến 1.018 người thiệt mạng và 43.098 người nhiễm trên toàn cầu. Các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thượng Hải là thành phố gần đây nhất trong số hàng chục thành phố lớn của Trung Quốc đại lục mở các cơ sở y tế để điều trị số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.
Tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi rất nhiều ca nhiễm nCoV đang chờ được tiếp nhận điều trị, hai bệnh viện dã chiến đã được gấp rút xây dựng chỉ trong chưa tới hai tuần, trong khi nhiều địa điểm rộng rãi khác như bảo tàng được sử dụng làm cơ sở y tế tạm thời cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc nghi nhiễm.
Bệnh viện mới trên ở Thượng Hải sẽ có khoảng 200 giường, được xây ngay cạnh trung tâm y tế công cộng vốn có sức chứa hơn 600 giường bệnh.
Trước đây, Trung Quốc từng xây dựng nhiều bệnh viện tạm thời trong thời gian ngắn. Bệnh viện Tiểu Thang Sơn (Xiaotangshan) từng được xây ở Bắc Kinh hồi năm 2003 để điều trị cho các bệnh nhân mắc Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Tiểu Thang Sơn hiện cũng được trang bị và đi vào hoạt động trở lại để phục vụ cho mùa dịch corona. Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 giường bệnh được đặt tại đây, theo Beijing Evening News.
Các tòa nhà hay cơ sở y tế tương tự cũng được khởi công ở các thành phố như Thâm Quyến, Thiên Tân, Tây An, và Trịnh Châu.
Hôm 10/2, hàng triệu người dân trên khắp Trung Quốc đại lục từ quê lên thành phố trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Zhang Wenhong, người đứng đầu trung tâm bệnh truyền nhiễm ở Bệnh viện Huashan, Thượng Hải, cảnh báo trong một bài viết hồi cuối tuần qua rằng chính sự trở lại này có thể là thách thức nghiêm trọng đối với những nỗ lực kiểm soát tình trạng virus corona lây lan.
Hiện thành phố Vũ Hán và ít nhất 15 thành phố khác ở Hồ Bắc đã bị phong tỏa, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 50 triệu người.
Theo chuyên gia y tế cộng đồng người Hong Kong Chiang Chun-yuan, các bệnh viện tạm thời là lựa chọn duy nhất để điều trị cho số lượng bệnh nhân ngày một tăng lên ở Trung Quốc đại lục.
"Chúng tôi có các bác sĩ giỏi và cũng cần có cả những thiết bị y tế phù hợp, nếu không bác sĩ không thể tiến hành được công việc chữa trị cho bệnh nhân", Chiang, người sáng lập diễn đàn thông tin y tế IHDpay, nói.
Một bác sĩ khác cũng tham gia vào việc điều trị những người nghi nhiễm corona ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, cho hay việc xây dựng các bệnh viện có mục đích đặc biệt quan trọng đối với các thành phố đông dân để ngăn ngừa tình trạng lây lan rộng hơn.
"Những bệnh viện như thế này cho phép chúng tôi tập trung vào các nguồn lực y tế sẵn có và điều trị cho bệnh nhân tại cùng một địa điểm, từ đó có thể kiểm soát dịch bệnh tốt hơn", người này nói. "Nhưng tôi nghĩ những thành phố nhỏ hoặc vừa không cần phải làm như vậy, miễn là các cơ sở y tế hiện có của họ có thể xử lý được tình hình. Việc xây dựng bệnh viện rất tốn kém cả về nhân lực cũng như đầu tư, và có thể sẽ rất khó khăn để vận hành bệnh viện trong thời gian dài, khi đại dịch đã lắng xuống".
Hướng Dương (Theo SCMP)