Một buổi tối tưởng chừng bình thường nhưng suýt nữa trở thành thảm kịch với ông T. (61 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh), khi vô tình nuốt trọn một mảnh xương gà lúc đang dùng bữa.
Người đàn ông 61 tuổi, ngụ ở Gò Dầu, Tây Ninh, đến bệnh viện trong tình trạng đau tức, khó chịu vùng cổ và ngực. Bệnh nhân cho biết tối hôm trước, ông lỡ nuốt phải mảnh xương gà lúc đang dùng bữa. Dù đã cố gắng nuốt thêm nhiều thức ăn với hy vọng mảnh xương sẽ trôi xuống, triệu chứng không giảm mà ngày càng nặng hơn.
Kết quả chụp MSCT ngực và bụng cho thấy một dị vật hình que nằm ở đoạn 1/3 trên thực quản, hai đầu cắm sâu vào thành thực quản. Sau khi được nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện một đoạn xương dài khoảng 4 cm, hai đầu cắm chặt vào thành thực quản ở vị trí cách cung răng trên khoảng 18 đến 20 cm.

Bác sĩ nội soi, tiến hành gắp mảnh xương gà ra khỏi thực quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Êkíp y bác sĩ tiến hành gắp dị vật, đồng thời kiểm tra hai vị trí tổn thương niêm mạc thực quản. Sau thủ thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại Tổng quát để tiếp tục điều trị nội khoa các biến chứng liên quan. Bệnh nhân được xuất viện sau 7 ngày điều trị.
BS.CKI Ngô Hùng Trí, Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Đơn vị Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh - người trực tiếp gắp dị vật - cho biết: "Xương gà là loại dị vật rất nguy hiểm khi nuốt phải, nếu không được can thiệp đúng lúc và đúng cách, đầu xương sắc nhọn có thể gây thủng thực quản, viêm trung thất hoặc tổn thương các mạch máu lớn, dễ dẫn đến tử vong. Việc cố nuốt hoặc tự xử lý bằng mẹo dân gian có thể khiến tình trạng nguy hiểm hơn".
Bác sĩ Trí khuyến cáo tránh ăn vội, nhai sơ, đặc biệt khi ăn các loại thịt có xương nhỏ như gà, cá. Khi có cảm giác vướng, nghẹn, không nên cố nuốt thêm mà cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Đơn vị Nội soi trong thời gian sớm nhất. Tuyệt đối không tự móc họng, nuốt cơm hoặc dùng mẹo dân gian vì dễ làm dị vật đi sâu hơn.
Hướng Dương