![]() |
|
Ông Hoành ngày bị bắt. |
Theo thông tin ban đầu, nguyên Phó giám đốc Công ty Điện lực TP HCM đã có thái độ khai báo thành khẩn và thừa nhận sai phạm trong việc xét thầu lắp đặt 312.000 ĐKĐT gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước.
Trong khi đó, bị can Lê Ngô Hữu Thiện Tâm, nguyên Trưởng phòng hợp tác quốc tế Công ty Điện lực TPHCM cũng đã có lời khai nhận mình có liên quan trong kế hoạch đấu thầu quốc tế mua sắm ĐKĐT bằng cách “chẻ” nhỏ các hợp đồng cung cấp ĐKĐT với nhà thầu Linkton. Qua đó 40.000 ĐKĐT đã được nâng khống đơn giá từ 340.000 đồng/cái lên 580.000 đồng/cái gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, liên quan đến vụ án điện kế điện tử, ngày 26/8, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Bộ Công nghiệp đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với các bị can: Lê Văn Hoành, Bí thư Đảng ủy bộ phận cơ quan công ty, nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP HCM; Lê Văn Tinh, Đảng ủy viên công ty, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Cơ quan công ty, nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty Điện lực; Nguyễn Văn Hiệp, Đảng ủy viên công ty, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực.
Các bị can Trần Công Điền và Ngô Lê Hữu Thiện Tâm đã chuyển sinh hoạt Đảng về phường 25 quận Bình Thạnh và phường Tân Định quận 1 đang hoàn tất các thủ tục đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định của Đảng.
Đối với trường hợp ông Lê Minh Hoàng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Bộ Công nghiệp cho biết: do chưa có ý kiến chính thức từ các cơ quan chức năng, nên các bước tiến hành kiểm điểm, xử lý về mặt Đảng đối với ông Hoàng chưa được thực hiện.
Hiện ông Lê Minh Hoàng vẫn còn giữ các chức vụ Đảng như: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Bộ Công nghiệp, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực TP HCM. Mọi quyết định liên quan đến Đảng bộ Công ty Điện lực TP HCM, ông Hoàng vẫn điều hành bình thường.

