
Gabriel Attal là thủ tướng trẻ nhất của Pháp và là lãnh đạo chính phủ đồng tính công khai đầu tiên. Ảnh: Olivier Hoslet
Hôm 9/1, từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia và Thanh niên, ông Gabriel Attal được bổ nhiệm làm thủ tướng thay bà Elisabeth Borne. Tính tới nay, ở tuổi 34, Attal là nhà lãnh đạo đương nhiệm trẻ nhất ở Pháp và trên thế giới. Ông được coi là đồng minh chính trị của Tổng thống Macron và là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
Attal sinh ngày 16/3/1989 ở Clamart trong gia đình có 4 chị em. Cha Attal là một luật sư kiêm nhà sản xuất phim người Do Thái gốc Tusnisia, Yves Tatale.
Attal được cho theo học tại Ecole Alsacienne, trường tư thục uy tín về chính trị và nghệ thuật được các phụ huynh lựa chọn hàng đầu ở Paris. Tuy nhiên, tân thủ tướng cho biết ông từng bị bắt nạt và kỳ thị vì đồng tính tại trường học. Sau khi thi đỗ tú tài, ông theo học Đại học Sciences Po danh tiếng và lấy bằng thạc sĩ chính sách công.
Theo bạn bè, tham vọng chính trị của Attal được nảy nở sau khi ông tham dự một cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo cực hữu Jean-Marie Le Pen năm 2002. Attal gia nhập Đảng Xã hội năm 2006 và ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng này là Segolene Royal trong cuộc bầu cử năm 2007.
Tới năm 2012, sau một thời gian làm việc tại văn phòng Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine - mẹ một bạn cùng lớp với ông - Attal được nhận công việc toàn thời gian trong bộ ở tuổi 23. Bà Touraine nhận xét chàng nhân viên trẻ là "một người thông minh, nhạy bén" và dự đoán Attal có "một sự nghiệp vĩ đại cùng một tương lai xán lạn".

Thủ tướng Gabriel Attal (trái) và Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp. Ảnh: Ludovic Marin
Năm 2016, Attal rời Đảng Xã hội để gia nhập Đảng Chính trị trung dung non trẻ LREM của Macron. Từ đó, Attal nhanh chóng thăng tiến. Ở tuổi 29, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên Quốc gia. Dần dần, Attal đảm nhiệm thêm một số chức vụ cấp cao khác như người đứng đầu LREM, phát ngôn viên chính phủ, Bộ trưởng Tài chính công và Bộ trưởng Giáo dục. Ông được bầu vào Quốc hội Pháp tháng 6 năm ngoái.
Năm 2018, Attal bị một bạn học cũ vạch trần đồng tính sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Macron. Thời điểm đó, Attal và cựu cố vấn chính trị của Macron, Stephane Sejourne, có quan hệ tình cảm. Họ được cho là đã kết hôn đồng tính. Tuy nhiên, mối quan hệ này vừa chấm dứt vào những ngày đầu năm 2024.
Macron, 46 tuổi - người từng được mệnh danh là "chàng trai vàng" của chính trường Pháp nhờ sức trẻ, sự năng động và tham vọng - sẽ dựa vào Attal trẻ trung, đầy tham vọng để tiếp thêm sinh lực cho chính phủ Pháp. Một cuộc thăm dò gần đây cho Elabe thực hiện cho thấy 36% người trả lời tin rằng Attal sẽ trở thành một thủ tướng giỏi.
Tùng Anh (Theo The Guardian)