Julia Grovenburg, ở Arkansas, thụ thai đứa bé thứ hai sau 2 tuần rưỡi so với bé thứ nhất và cả hai đang lớn dần. Hai thai nhi không phải là cặp sinh đôi và sẽ có ngày sinh khác nhau. Đứa lớn là một bé gái, được đặt tên là Jillian và đứa thứ hai là bé trai, sẽ mang tên Hudson.
Julia Grovenburg và chồng cô, Todd, rất sửng sốt vì thụ thai lần thứ hai trong khi mang bầu. Ảnh: ABC News. |
Hiện tượng này rất hiếm xảy ra, được gọi là bội thụ tinh khác kỳ, khi người phụ nữ thụ thai lần hai trong quá trình đang mang bầu. Bác sĩ sản của Julia chia sẻ: "Đây là một trường hợp bất bình thường nhưng lại có thể xảy ra. Nó chỉ được khẳng định sau khi nghiên cứu nhiễm sắc thể và sự trao đổi chất của các em bé".
Bội thụ tinh khác kỳ có thể nguy hiểm cho em bé thứ hai bởi vì bé có thể bị sinh sớm hoặc gặp vấn đề về phổi. Nhưng các chuyên gia nói rằng, khoảng cách 2 tuần rưỡi sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của Hudson.
Theo Telegraph, nếu những em bé này được sinh đúng ngày, Jillian sẽ chào đời vào năm 2009 còn Hudson sẽ vào năm 2010.
Hoài Vũ