Vụ án bắt đầu được điều tra ngày 19/10/2007, khi ông Phạm Kháng Sinh, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội có công văn đề nghị công an làm rõ và xử lý đối với bà Công Thị Vĩnh vì làm thâm hụt quỹ tiền mặt của phường.
Qua điều tra đã xác định, bà Vĩnh công tác tại UBND phường Yên Phụ từ năm 1984. Đến năm 1987, bà Vĩnh được phân công làm công tác Thương binh xã hội, kiêm thủ quỹ của UBND phường Yên Phụ. Trong quá trình làm thủ quỹ từ tháng 1 đến 25/5/2007, bà ta đã lấy tiền quỹ Hội chữ thập đỏ, Quỹ công đoàn cơ quan, Quỹ sửa chữa nhà tình nghĩa, tiền lương và phụ cấp của cán bộ phường với tổng số tiền gần 168 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà cũng thừa nhận việc đã làm thủng quỹ. Để bù vào số tiền làm mất của cơ quan, bà này đã đi vay lãi của nhiều người đập vào số tiền mất. Đến khi không trả được lãi, bà Vĩnh lại lấy tiền quỹ ra để trả.
Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nguyên thủ quỹ phường Công Thị Vĩnh vì đã làm thâm hụt gần 168 triệu đồng của cơ quan.
Trước diễn biến vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 4 năm tù vì tội tham ô tài sản.
Việt Dũng