![]() |
Các loại bằng và giaáy tờ giả do đường dây này sản xuất. |
Ngoài ra, hàng nghìn phôi bằng, bằng cấp, văn bản đã ghi tên và đóng mộc chờ được giao cho người mua (hơn 2 kg). Công an cũng thu được máy ép tự chế để làm dấu chìm, nổi cho các loại văn bằng.
Bốn người chủ chốt của đường dây đã bị bắt giữ gồm: Vũ Thị Ngọc Tâm, 34 tuổi; Nguyễn Ngọc Ánh, 59 tuổi; Hồ Minh Luận, 67 tuổi và Lê Thị Nhung, 58 tuổi. Ngoài ra, qua phối hợp và mở rộng điều tra, 6 người khác chuyên tiêu thụ bằng giả cũng đã bị Công an quận Tân Bình bắt giữ.
Cuối tháng 9, cán bộ Phòng Công chứng số 1, TP HCM tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng thế chấp đối với căn nhà số 1028 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt để cho vay số tiền là 930 triệu đồng. Theo đó, hồ sơ thế chấp là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) với người đứng tên Vũ Thị Ngọc Tâm. Nghi ngờ giấy tờ có vấn đề, Phòng Công chứng số 1 đã nhờ cơ quan điều tra để nhờ xác minh. Kết quả căn nhà trên là không có thật và sổ hồng trên là giả. Ngay đầu tháng 10, Công an quận 7 đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Thị Ngọc Tâm, đồng thời thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc làm giả giấy chủ quyền nhà để đi lừa đảo.
Vũ Thị Ngọc Tâm thừa nhận nhờ làm cò đất nên được nhiều người gửi gắm các loại giấy tờ nhà, đất bản photocopy. Do thấy “ngon ăn”, nên từ những hồ sơ có thật, Tâm đã “phù phép” đưa tên mình vào trong giấy tờ đã được làm giả để đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của một số người khác. Trong đó, giúp sức cho Tâm để làm các loại giấy tờ này là những “bậc thày” về việc giả chữ ký, con dấu, là Hồ Minh Luận, Nguyễn Ngọc Ánh và Lê Thị Nhung.
Vào đầu tháng 8, Vũ Thị Ngọc Tâm nảy sinh ý định làm giả giấy chủ quyền nhà để đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Tâm chuẩn bị được hai bản photocopy sổ hồng gồm một sổ của bà Trịnh Thị Thủy (dì ruột Tâm) ngụ tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 và một sổ của chị Đỗ Thị Yến ngụ tại khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7. Chị Yến photocopy sổ hồng nhờ Tâm kiếm khách bán nhà. Có hai giấy tờ này trong tay, Tâm đã nhờ sửa phần chủ sở hữu Trịnh Thị Thủy thành Vũ Thị Ngọc Tâm và giấy của Đỗ Thị Yến sửa phần thay đổi chủ với nội dung chị Yến đã bán căn nhà cho Tâm, kèm theo 2 quyết định cấp số nhà và giấy báo thuế.
Sau đó, Tâm đến gặp Lê Thị Nhung nhờ làm giả hai giấy chủ quyền nhà, giấy cấp số nhà, giấy báo thuế giả với giá thỏa thuận là 5 triệu đồng/bộ. Hôm sau, Nhung đưa hai bộ giấy trên cho Hồ Minh Luận và nói làm giấy giả theo mẫu trên. Luận đồng ý và thỏa thuận lấy giá 4 triệu đồng mỗi bộ. Sau đó, Luận giao tiếp cho Nguyễn Ngọc Ánh làm với giá chỉ có 1,2 triệu đồng. Sau khi nhận mẫu do Luận giao, Ánh lại đưa cho Phan Chính, 55 tuổi ở Tân Bình, để làm với giá chỉ còn 1 triệu đồng. Sau khi nhận lại giấy tờ, Ánh đem về dùng dấu giả của UBND quận 7 và giả chữ ký của ông Lê Xuân Hồng, nguyên phó chủ tịch UBND quận 7 (đã mất), để đóng vào các loại hồ sơ.
Từ hai bộ giấy tờ trên, một bộ Tâm đem thế chấp cho chị Phạm Thị Ngọc Tâm để vay 340 triệu đồng. Bộ hồ sơ còn lại, Tâm nhờ một người đem thế chấp vào ngân hàng thì bị phát hiện. Chưa hết, trước đó vào tháng 5, Tâm cũng bán một căn nhà khác cho chị Ngô Thùy Dung (quận 7) với giá 325 triệu đồng nhưng cũng là giấy tờ giả. Cũng bằng thủ đoạn trên, vào tháng 3, Tâm đã vay của bà Phạm Thị Phượng (quận 7) 307 triệu đồng và hồ sơ thế chấp cũng bằng giấy tờ giả.
Lần theo đường dây làm sổ hồng giả, các trinh sát bất ngờ phát hiện những người tham gia lại nằm trong đường dây khá lớn chuyên làm bằng cấp, các loại giấy tờ giả. Qua khám xét nhà của Nguyễn Ngọc Ánh, cơ quan công an thu giữ trên 100 con dấu tròn các loại từ UBND các cấp đến Bộ GD-ĐT, Bộ GTVT... Trên 150 dấu chức danh hiệu trưởng, hiệu phó các trường đại học; chủ tịch, phó chủ tịch UBND các cấp... Ngoài ra, hàng ngàn phôi bằng, bằng cấp, văn bản đã ghi tên và đóng mộc chờ được giao cho người mua (hơn 2 kg). Chưa hết, công an cũng thu được máy ép tự chế để làm dấu chìm, nổi cho các loại văn bằng.
Tại cơ quan điều tra, Ánh còn khai nhận thường mua phơi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của Phan Chính (bị Công an quận Tân Bình bắt ngày 3/10) về hành vi làm giấy tờ giả. Mở rộng điều tra, Công an Tân Bình đã lần lượt bắt giữ thêm những người liên quan đến việc làm và “tiếp thị” văn bằng giả với giá bèo.
Theo lời khai ban đầu, một bằng tú tài, trung học cơ sở giá chỉ 2 triệu đồng; bằng đại học, cao đẳng giả được làm theo yêu cầu giá 4-5 triệu đồng; giấy phép lái xe từ hai bánh đến ôtô 50 chỗ với giá từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng...
(Theo Người Lao Động)